04:14 11/04/2021

'Xe dù, bến cóc' vẫn ngang nhiên hoạt động tại nhiều tuyến đường Thủ đô

Dù báo Tin tức (TTXVN) đã nhiều lần phản ánh, nhưng tình trạng 'xe dù, bến cóc' vẫn liên tiếp tái diễn tại các bến xe lớn ở Hà Nội.

Tại các bến xe trọng điểm như Mỹ Đình, Giáp Bát... đang diễn ra tình trạng nhiều xe khách sau khi rời bến đã dừng bắt khác dọc đường; hay xe chưa về đến bến đã dừng đỗ trả khách, bất chấp đường cấm, thậm chí dừng đỗ ngay trên đường nhánh lên xuống cầu, các đường vành đai.

Không những thế, vào giờ cao điểm, hiện tượng xe dừng đón, trả khách, bốc dỡ hàng hoá cũng diễn ra ngang nhiên. Có thể điểm tên hàng loạt các nhà xe như Tuấn Thư (Yên Bái), Quế Võ (Bắc Ninh), Vĩnh Yên (Lào Cai), Hải Hằng (Yên Bái)...

Video và một số hình ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát:

Chú thích ảnh
Ngay sau khi rời bến Mỹ Đình, nhà xe Tuấn Thư đã dừng đỗ dọc đường Phạm Hùng để đón khách và tiếp nhận hàng hoá.
Chú thích ảnh
Trước khi về bến Mỹ Đình, nhà xe Hoàng Toàn dừng đỗ ngay chân cầu vượt để trả khách.
Chú thích ảnh
Việc dừng đỗ ngay đường dẫn xuống của vành đai 3 vô tình gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Dù đã nhiều lần báo chí phản ánh, nhưng các nhà xe vẫn phớt lờ lệnh cấm.
Chú thích ảnh
Bến xe Giáp Bát cũng chung tình cảnh tương tự.
Chú thích ảnh
Xe dừng đỗ trả khách ngay cạnh bến chứ không vào trong bến xe theo quy định.
Chú thích ảnh
Tình trạng 'xe dù, bến cóc' một phần do ý thức của nhà xe, nhưng cũng do ý thức của người dân tùy tiện dừng đón xe dọc đường.
Cẩm Nhung-Phạm Thương/Báo Tin tức