07:22 06/07/2015

Xe đầu kéo tông sườn xe khách trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Cú va chạm khiến xe khách bị đẩy vào sát rào tôn lượn sóng, nổ lốp bên trái. Còn xe đầu kéo đâm vào rào tôn rồi lao xuống ta luy âm và lật nghiêng.

Khoảng 15 giờ 20 ngày 6/7, vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe khách xảy ra tại km142+ 270 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã khiến ba người bị thương.

Xe đầu kéo bị hư hỏng phần đầu. Ảnh: Tuấn Anh–TTXVN


Theo Thượng úy Phạm Văn Bình, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Văn Yên cho biết: Xe đầu kéo 15C-143.36, do lái xe Vũ Mạnh Tuấn ( sinh 1985 trú tại Diễn Nghĩa, Hải Phòng) chạy hướng Lào Cai - Nội Bài, xe chở rơ-moóc đông lạnh không có hàng, đối đầu va chạm với xe khách 21B-003.30 do lái xe Nguyễn Việt Hùng (sinh 1980, trú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, Yên Bái) điều khiển.

Cú va chạm khiến xe khách bị đẩy vào sát rào tôn lượn sóng, lốp bên trái bị vỡ. Xe đầu kéo đâm vào rào tôn lượn sóng rồi lao xuống ta luy âm phía bên trái đường lật nghiêng.

Vụ tai nạn giao thông khiến ba người bị thương gồm: lái xe khách và hai hành khách đi trên xe. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác định xe đầu kéo bị xịt lốp trước, mất lái, đâm vào sườn xe khách, sau đó lật nhào về phía bên trái đường. Đến 20 giờ cùng ngày, các phương tiện đã được cẩu kéo đưa về nơi tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Anh (TTXVN)