08:14 08/08/2017

Xe đầu kéo lật xuống mương nước, tài xế kẹt trong cabin

Do chạy xe liên tục nhiều ngày, tài xế xe đầu kéo đã ngủ gục, đâm xe bật gốc cây trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Hồ Chí Minh) rồi lật xuống mương nước sâu.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 8/8, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc bồn bê tông chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ quận 7 ra Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi vừa qua cầu Bà Lớn (huyện Bình Chánh) khoảng 200 mét thì bất ngờ mất lái, lao qua phía bên trái, tông bật gốc cây và lật ngang xuống mương nước sâu bên đường, riêng phần đầu xe gần như ngập chìm trong nước.

Khi tai nạn vừa xảy ra, nhiều người dân đang tập thể dục liền lao vào ứng cứu, đưa tài xế ra khỏi cabin an toàn. Được biết, do tài xế liên tục lái xe nhiều ngày dẫn đến thiếu ngủ nên xảy ra vụ tai nạn.

Đầu xe bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, công an huyện Bình Chánh đã có mặt và điều động hai xe cẩu đến hiện trường. Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, chiếc xe đầu kéo và phần rơ-moóc bồn bê tông mới được kéo lên bờ trong tình trạng hư hỏng nặng.

Lê Anh/Báo Tin Tức