07:17 04/07/2021

'Xe đạp ơi...' trở lại như một thú chơi Hà thành

Xuất hiện cách đây khoảng hai năm, đến nay, đạp xe dạo phố và chơi xe đạp đã trở thành thú chơi mới của người dân Hà Nội.

Đạp xe quanh Hà Nội có thể coi là thú chơi bởi nét lịch lãm, thanh cảnh, nhưng cũng là cách tìm về không gian bình yên, thanh sạch, thư thái tâm hồn.

Những cung đường Thủ đô, đặc biệt là những điểm có quang cảnh đẹp như Hồ Gươm, Hồ Tây, đường quanh Lăng Chủ tịch, công viên Lê Nin… mỗi sáng sớm hay hoàng hôn đều trở thành “tụ điểm” của những người yêu thích đạp xe.

Chú thích ảnh
Những ngày cuối tuần, người già, thanh niên, trẻ em, những người mê xe đạp thành từng tốp, từng đoàn đạp xe trên đường. 
Chú thích ảnh
Hồ Hoàn Kiếm là một trong những địa điểm ưa thích của dân mê xe đạp.
Chú thích ảnh
Tận hưởng không khí buổi sáng mát mẻ, trong lành của ngày mới.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cùng với mốt đạp xe là dịch vụ cho thuê xe đạp. Khu vực xung quanh Hồ Tây, các cửa hiệu cho thuê xe đạp hút khách vào những ngày cuối tuần. 
Chú thích ảnh
 Với hàng cây xanh rợp bóng mát, con đường xung quanh Hồ Tây cùng nhiều di tích lịch sử văn hóa, được nhiều người lựa chọn để thỏa mãn thú vui đạp xe, rèn luyện sức khỏe những ngày nắng nóng.
Chú thích ảnh
Những người mê xe đạp có nhiều lý do khác nhau để đến và gắn bó với trào lưu này, nhưng lý do đầu tiên có lẽ là để tập thể dục.
Chú thích ảnh
Với phụ nữ, lợi ích dễ thấy nhất của việc đạp xe là giữ gìn được vóc dáng thon thả, rèn luyện sức khỏe, giảm áp lực công việc.
Chú thích ảnh
Đạp xe giúp giảm cân, tăng cơ, tạo được dáng vóc đẹp, nên càng được chị em ưa chuộng.
Chú thích ảnh
Tận hưởng không khí trong lành quanh Hồ Tây cùng cốc cà phê đem lại cảm giác thảnh thơi, yêu đời cho người tập luyện. 
Chú thích ảnh
Hay chiêm ngưỡng cảnh đẹp của mặt trời lúc hoàng hôn.
Lê Phú/Báo Tin Tức