07:11 05/07/2012

Xe cứu thương chở... gỗ trắc lậu

Vào lúc 1 giờ sáng 5/7, tại một căn nhà không số trên đường Trần Phú thị trấn Pleikần huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), lực lượng kiểm lâm huyện Ngọc Hồi đã tổ chức theo dõi, mật phục và phát hiện một vụ vận chuyển lâm sản trái phép.

Vào lúc 1 giờ sáng 5/7, tại một căn nhà không số trên đường Trần Phú thị trấn Pleikần huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), lực lượng kiểm lâm huyện Ngọc Hồi đã tổ chức theo dõi, mật phục và phát hiện một vụ vận chuyển lâm sản trái phép.

Chiếc xe cứu thương chở gỗ lậu.



Tại địa điểm trên, xe cứu thương 81L-4654 của doanh nghiệp taxi Hùng Nhân do Nguyễn Đình Tú (37 tuổi) trú tại phường Hoa Lư thành phố Pleiku (Gia Lai) điều khiển đã vào địa điểm trên bốc hàng.


Khi đi ra thấy lực lượng kiểm lâm nên Tú đã lái xe bỏ chạy lên hướng huyện Đăk Glei, lực lượng kiểm lâm đã dùng xe truy đuổi khi tới đường NT18 (đi cửa khẩu Bờ Y) thì Tú bất ngờ cho xe quay ngược lại.

Lực lượng chức năng phát hiện 31 hộp gỗ xẻ trắc trên xe.



Lúc này kiểm lâm huyện đã gọi điện cho đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 2 (Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) đang trú tại huyện Ngọc Hồi phối hợp truy đuổi đến khu vực Hạt quản lý đường bộ huyện thì mới bắt được.


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 31 hộp gỗ xẻ trắc với đường kính khác nhau, tổng cộng là 0,586 mét khối. Theo nhận định, số gỗ trên có giá hơn 100 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu, Tú nhận chở số hàng trên từ một người bạn cũng tên Tú (không rõ họ) trú ở đường Nguyễn Thái Học thành phố Pleiku (Gia Lai) bảo lên Ngọc Hồi chở gỗ về đóng bàn ghế. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: Hoàng Cao Nguyên