02:12 03/02/2015

Xe buýt bị ném bom xăng, hơn 20 người Bangladesh thương vong

Ít nhất 7 người thiệt mạng và 16 người bị thương sau khi một số đối tượng nghi là người biểu tình chống chính phủ ném bom xăng vào một xe buýt đông hành khách ở quận Comilla, miền Đông Bangladesh.

Sáng sớm 3/2, ít nhất 7 người thiệt mạng và 16 người bị thương sau khi một số đối tượng nghi là người biểu tình chống chính phủ ném bom xăng vào một xe buýt đông hành khách ở quận Comilla, miền Đông Bangladesh.

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30' (giờ địa phương) khi chiếc xe buýt trên tuyến đến Dhaka khởi hành từ địa điểm du lịch nổi tiếng Cox' Bazaar dừng ở quận Comilla. Vụ tấn công đã khiến 7 hành khách tử vong ngay tại chỗ, một số người bị thương, trong đó 5 người bị bỏng nặng từ 40-80% cơ thể. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Dhaka cấp cứu.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh liên minh đối lập do cựu Thủ tướng Khaleda Zia đứng đầu phát động làn sóng biểu tình chống chính phủ, từ ngày 5/1 phong tỏa các tuyến đường bộ, đường sắt và đường biển trên cả nước nhằm gây sức ép đòi tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới sau khi không công nhận kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 1/2014.

Các vụ tấn công bạo lực trong đợt biểu tình này đã làm hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó nhiều vụ đốt phá xe ô tô, làm tê liệt giao thông. Cảnh sát cho biết đã tiến hành các cuộc vây ráp những ngôi làng gần nơi xảy ra vụ ném bom song chưa có đối tượng nào bị bắt giữ.


TTXVN/Tin Tức