07:15 16/07/2012

Xe ben lật giữa đường vì tránh xe máy

Lúc 8h30 ngày 16/7/2012, trên đường Liên Tỉnh Lộ 25B một xe ben chở đầy đá khi lưu thông đã bị lật nhào do tránh một xe máy chạy ẩu tại ngã ba Phú Mỹ (đoạn giao giữa đường dẫn cầu Phú Mỹ về cảng Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Lúc 8h30 ngày 16/7/2012, trên đường Liên Tỉnh Lộ 25B một xe ben chở đầy đá khi lưu thông đã bị lật nhào do tránh một xe máy chạy ẩu tại ngã ba Phú Mỹ (đoạn giao giữa đường dẫn cầu Phú Mỹ về cảng Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh)


Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tài xế Dương Văn Quá (SN 1966, ngụ Bình Dương) điều khiển xe ben BKS 60S – 7xxx chở đầy đá lưu thông trên Liên Tỉnh Lộ 25B, hướng từ xa lộ Hà Nội về cảng Cát Lái.


Khi đến địa điển trên, do hai người đi trên một xe máy vì ôm cua quá rộng vào đường Liên Tỉnh Lộ 25B để về hướng cảng Cát Lái.


Tài xế xe ben quá bất ngờ, để tránh không gây thiệt hại về người, tài xế Qúa đã vội đánh lái kịp thời tránh chiếc xe máy.


Rất may hai người đi trên xe máy đã thoát chết trong gang tấc. Nhưng do đánh lái quá gấp, nên chiếc xe ben đã bị lật nhào giữa đường, toàn bộ đá trên xe đổ tràn ra mặt đường.


Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế Qúa chỉ bị thương nhẹ, còn chiếc xe máy chạy ẩu đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.


Vụ tai nạn đã gây kẹt xe nghiêm trọng, hàng trăm xe tải và xe đầu kéo nối đuôi nhau di chuyền từng tí một qua hiện trường


Lực lượng CSGT quận 2 đã nhanh chong có mặt tại hiện trường tiến hành phân luồng điều tiết giao thông tại khu vực trên và điều hai xe cẩu đến hiện trường xử lý vụ tai nạn.


Đến hơn 11h cùng ngày, hiện trường vụ lật xe cơ bản được giải quyết xong.


Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường:






Tin,ảnh: Lê Linh