09:19 24/09/2011

Xây nhà trên ao nước, lún 1/2 tầng trệt.

Trưa 24/9, chị Triệu Thị Thủy, chủ căn nhà số 375, ấp 2, thị trấn Giá Rai (Bạc Liêu) phát hiện căn nhà có dấu hiệu rung động bất thường, nên gia đình chị đã vội sơ tán ra khỏi nhà. Khoảng hơn 30 phút sau, toàn bộ căn nhà bắt đầu lún dần.

Trưa 24/9, chị Triệu Thị Thủy, chủ căn nhà số 375, ấp 2, thị trấn Giá Rai (Bạc Liêu) phát hiện căn nhà có dấu hiệu rung động bất thường, nên gia đình chị đã vội sơ tán ra khỏi nhà. Khoảng hơn 30 phút sau, toàn bộ căn nhà bắt đầu lún dần.

Đến 15 giờ cùng ngày ngôi nhà đã lún xuống đất khoảng1/2  tầng trệt, nhiều người lo ngại cho rằng đó là do hiện tượng thiên nhiên bất thường gây ra. Song theo nhận định của ngành chức năng, đây là hiện tượng lún bình thường vì căn nhà xây trên ao nước, nền móng lại yếu dẫn đến sụt lún. 

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng gia đình, bà con xung quanh đến hỗ trợ tháo gỡ, di dời đồ đạc sinh hoạt, tài sản ra khỏi ngôi nhà; đồng thời bố trí chỗ ở tạm cho gia đình chị Thủy. 

Chủ ngôi nhà trên cho biết, căn nhà này được xây dựng trên một ao nước rất rộng vào năm 1981, thiết kế theo kiểu nhà sàn. Sau đó gia chủ bồi đắp ao và xây thêm 1 tầng lầu, nhưng phần móng lại không được gia cố đúng kỹ thuật. Do ngôi nhà quá nặng so với phần móng nên đã xảy ra hiện tượng ngôi nhà bị lún sâu xuống đất.

Huỳnh Sử