12:13 18/12/2014

Xây dựng và nâng cấp 91 căn nhà cho người nghèo tại Thái Nguyên

Dự án sẽ xây dựng 10 căn nhà mới, sửa chữa nâng cấp 41 căn nhà và trang bị công trình nhà vệ sinh nước sạch cho 40 hộ gia đình khác trong địa bàn xã Phúc Thuận và Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 18/12, tại Thái Nguyên, Samsung Điện tử Việt Nam cùng Habitat for Humanity Việt Nam (Habitat Việt Nam) đã ký kết dự án xây dựng 10 căn nhà mới, sửa chữa nâng cấp 41 căn nhà và trang bị công trình nhà vệ sinh nước sạch cho 40 hộ gia đình khác trong địa bàn xã Phúc Thuận và Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.  Tổng cộng sẽ có 91 hộ gia đình được hưởng lợi trực tiếp từ dự án này.


Lễ ký kết.


Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Ngôi nhà mới – Hy vọng mới”, sẽ được thực hiện trong vòng một năm. từ tháng 12/2014- tháng 12/2015. Dự án được tài trợ bởi Samsung Electronics. Habitat Việt Nam sẽ tham gia với vai trò tư vấn và hỗ trợ gia đình về chuyên môn xây dựng, sửa chữa nhà cửa, và nâng cấp hệ thống nước sạch, và vệ sinh môi trường. Habitat Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng thông qua các khóa tập huấn về quản lý tài chính nhằm hỗ trợ các hộ dân trong vấn đề sinh kế, tiết kiệm để cải thiện cuộc sống; kiến thức cơ bản về nước sạch, vệ sinh và môi trường; kỹ năng xây dựng, sửa chữa nhà ở đối phó với thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai. Bên cạnh đó thông qua dự án, hai lớp học công nghệ thông tin sẽ được trang bị đầy đủ nhằm giúp nâng cao điều kiện học tập của học sinh tại hai trường tiểu học của xã Phúc Thuận và Thành Công.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Shim Won Hwan –Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Điện tử Việt Nam nhấn mạnh: “Sự thành công của Samsung Điện tử trên toàn cầu chính là nhờ một phần lớn công sức từ những bàn tay khéo léo, cần cù, chăm chỉ của các nhân viên Việt Nam đang làm việc trong các nhà máy Samsung. Vì vậy, Samsung Điện tử Việt Nam luôn tâm niệm phải thực hiện thật tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhằm góp phần cải thiện cuộc sống của người dân địa phương, đặc biệt là người dân nghèo và dân tộc thiểu số. Samsung hy vọng dự án sẽ mang đến cho các hộ gia đình nghèo tại Phổ Yên, Thái Nguyên nơi an cư trong “ngôi nhà mới”, để vun đắp “hy vọng mới” về một cuộc sống no ấm hơn”.


Bà Kelly Koch, Giám đốc Habitat Việt Nam chia sẻ: “Có được một nơi ở tươm tất sẽ giúp chúng ta thoát nghèo. Kèm theo đó sẽ là sự cải thiện về sức khỏe, kết quả học tập, điều kiện kinh tế và nâng cao tinh thần cộng đồng. Sự hỗ trợ về tài chính của Samsung Electronics giúp Habitat mở rộng chương trình tại tỉnh Thái Nguyên và giúp cho nhiều hộ gia đình có được mái ấm tươm tất”.


Nằm ở khu vực miền núi, Thái Nguyên là một trong những tỉnh nghèo của cả nước. Tính đến hết năm 2011, tỷ lệ đói nghèo của tỉnh là 16,69%. Mặc dù Việt Nam đã đạt nhiều thành công trong vấn đề xóa đói giảm nghèo, Thái Nguyên vẫn là một trong những tỉnh nghèo, phát triển sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, chè và trồng rừng. Đặc biệt vùng dân tộc thiểu số nơi vùng sâu vùng xa thường bị hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Do đó, sự thành công của dự án sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống cho người dân địa phương tỉnh Thái Nguyên. 


“Habitat Việt Nam cho rằng trách nhiệm xã hội là sự đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp vì đó là sự đóng góp nhằm xây dựng cộng đồng nơi chúng ta sống và làm việc. Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi Samsung Electronics đồng hành cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh vì một thế giới mà mỗi người đều có một nơi ở tươm tất. Sự đóng góp của quý công ty sẽ giúp cho nhiều gia đình có được ngôi nhà an toàn, tươm tất và tiếp cận được với nhu cầu nhà dành cho người có thu nhập thấp”, bà Kelly Koch chia sẻ.


D.L