09:13 29/09/2022

Xây dựng tuổi trẻ Bình Định 'Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo'

Trong 2 ngày (26-27/9), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2027 với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Định Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo” với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 61.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã kịp thời đổi mới, linh hoạt phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thiết thực hướng về cộng đồng; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… Qua đó, Đoàn thanh niên đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ, được xã hội đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao. Không những thế, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng; đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất, thực sự là tấm gương sáng cho thanh thiếu nhi toàn tỉnh noi theo.

Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế . Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được thực hiện thường xuyên; có lúc, có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Nội dung sinh hoạt ở một số cơ sở Đoàn chưa thật sự chưa phong phú; một số phong trào chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị, trong thời gian tới, mỗi đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, thể hiện trách nhiệm với quê hương, đất nước bằng những việc làm ý nghĩa.

Đồng thời, cần chuyển mạnh hoạt động của các cấp bộ Đoàn về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh niên, chú ý thanh niên vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế. Đoàn Thanh niên tỉnh phải xây dựng và tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả, mang tính đột phá, bám sát thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong đó, chú trọng, phát huy sự năng động, dám nghĩ, dám làm, tinh thần dấn thân, tình nguyện, sáng tạo. Tổ chức Đoàn cũng phải khơi dậy và cổ vũ tinh thần khởi nghiệp…, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, cống hiến cho xã hội.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cần chủ động phối hợp với các cấp, ngành trong công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng; tăng cường kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia biểu quyết.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Định đã đảm nhận thực hiện 2.566 công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu là việc xây dựng 958 hố rác nông thôn và 350 bi rác thải tại các hộ gia đình; thu gom hơn 5.000 tấn rác thải; lắp đặt 112km “Thắp sáng đường quê”. Đoàn thanh niên cũng góp phần nâng cấp 189 địa điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi; trao tặng 21.860 suất quà, trị giá gần 4,4 tỷ đồng; tặng 96 nhà nhân ái trị giá 4,89 tỷ đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 35.281 người dân; vận động 118.861 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo.

Các cấp bộ Đoàn cũng chung tay làm mới 43km đường nông thôn; ra quân khắc phục 205 ha sa bồi thủy phá; sửa chữa 1.316 ngôi nhà, nạo vét 1.127km kênh mương; ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” thu hút hơn 75.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, cán bộ, chiến sĩ tham gia; trồng 3,4 ha rừng phòng hộ đầu nguồn; tiếp tục duy trì hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

Với tinh thần, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV gồm 39 đồng chí. Đây là những hạt nhân tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, uy tín, năng lực để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIII tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng tiến hành bầu các Phó Bí thư và 11 ủy viên Ban thường vụ.

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Bình Định Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Bài và ảnh: Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)