11:17 04/11/2020

Xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo tại An Giang

Ngày 4/11, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã khởi công xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo tại ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (đối diện Chùa An Hòa Tự).

Chú thích ảnh
Động thổ khởi công xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo.

Dự lễ khởi công có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và một số tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng đông đảo bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo được xây dựng trên khu đất có diện tích 5.849 m2, trong đó, diện tích đất xây dựng là 1.382,90 m2; đất trồng cây xanh và sân 2.545,10 m2; đất giao thông nội bộ 2.011 m2.

Các hạng mục chính gồm có khu các phòng học, khu Hiệu bộ và các phòng chức năng, khu nội trú và hệ thống công trình phụ trợ như cổng chính, hàng rào, nhà xe, hệ thống xử lý nước thải… Tổng kinh phí xây dựng là 47,32 tỷ đồng, từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm và các tín đồ phật giáo Hòa Hảo. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động vào đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Huy Diễm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo cho biết, Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực đủ sức đảm đương, phục vụ ngày càng tốt hơn cho các chương trình đạo sự do Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đề ra; qua đó, góp phần thiết thực hình thành đội ngũ kế thừa và phát triển sự nghiệp xiển dương chánh pháp, phục vụ đất nước, dân tộc trong tương lai.

Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo có chức năng, đào tạo giáo lý viên có trình độ trung cấp; điều kiện dự thi tuổi từ 15 - 55 tuổi, tốt nghiệp THCS + 3 năm, hoặc tốt nghiệp THPT + 2 năm.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng (trái) tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, trải qua hơn 20 năm được Nhà nước công nhận, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã không ngừng phát triển, đến nay Giáo hội đã có khoảng 1,5 triệu tín đồ ở trên 20 tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 400 Ban Trị sự cơ sở cấp xã, 14 Ban đại diện tỉnh và một lực lượng trên 4.000 trị sự viên chăm lo đời sống đạo cho bà con tín đồ. Tuy nhiên, số lượng giáo lý viên, trị sự viên hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu hướng dẫn tu tập trong hoạt động tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cả trước mắt và lâu dài.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chức việc của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, năm 2016, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận cho Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thành lập Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo (tại Quyết định số 387/QĐ-TGCP ngày 16/12/2016).

Theo đó, Trường có chức năng đào tạo giáo lý viên và trị sự viên Phật giáo Hòa Hảo, nhằm trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và kỹ năng giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, bao gồm nhóm kiến thức về chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo; kiến thức tổng quát phổ thông; kiến thức về đạo Phật; kiến thức về giáo lý; giáo luật; lễ nghi của Phật giáo Hòa Hảo…; giúp học viên trau dồi đạo đức, nhân cách, chuyên tâm, tận tụy trong nhiệm vụ phổ truyền giáo lý…; trang bị cho học viên kỹ năng tổ chức, hướng dẫn tín đồ thực hành đúng tôn chỉ giáo lý, có năng lực vận dụng giáo pháp “học Phật-  tu nhân”, báo đáp tứ ân vào đời sống, góp phần ổn định xã hội.

Chú thích ảnh
Ra mắt Ban Chỉ đạo, Ban xây dựng, Ban vận động xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo tại lễ khởi công.

“Việc xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo không chỉ mang lại những giá trị tích cực, đáp ứng nhu cầu về mặt tôn giáo của bà con tín đồ, mà còn đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo” - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng khẳng định.

Ông Vũ Chiến Thắng đề nghị Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thi công theo đúng quy định của nhà nước về quản lý xây dựng cơ bản. Đặc biệt, có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn về người, tài sản, phương tiện trong quá trình thi công, không để xảy ra mất an toàn lao động.

Dịp này, Ban Tôn giáo Chính phủ tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đề nghị Giáo hội hướng dẫn bà con tín đồ thực hiện việc treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của đất nước và theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)