12:10 22/12/2025

Xây dựng tour, tuyến du lịch với hành trình trải nghiệm từ đại ngàn đến biển xanh

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra mục tiêu: Tổng khách du lịch đến tỉnh trong 5 năm 2026 - 2030 đạt 43 triệu lượt khách, bình quân tăng gần 11%/năm. Tổng doanh thu du lịch trong 5 năm 2026 - 2030 đạt trên 97 nghìn tỷ đồng, bình quân tăng hơn 14%/năm.

Chú thích ảnh
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 thu hút hơn 250.000 lượt du khách trong và ngoài nước (ảnh tư liệu).

Để đạt mục tiêu trên, thời gian tới, ngành Du lịch Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện Đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại buôn H’mông, xã Ea Kiết. Ngành trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý cho tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Đắk Lắk 2027 gắn với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027.

Ngành sẽ triển khai nhiều kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trên địa bàn như: Phối hợp sản xuất series ký sự truyền hình “Đắk Lắk - Đi là mê”; xây dựng Bản đồ số du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Du lịch Đắk Lắk; kế hoạch phát triển du lịch năm 2026; kế hoạch tổ chức Lễ hội ánh sáng chào năm mới 2026; tổ chức khởi động Năm Du lịch 2026; xây dựng Hộ chiếu ẩm thực Đắk Lắk; in cẩm nang du lịch (tiếng Việt - Anh - Hàn)…

Đặc biệt, ngay trong ngày đón năm mới 2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới và các hoạt động chào đón những khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh (Mũi Điện) - Đắk Lắk năm 2026.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, Lễ chào cờ đầu năm mới và các hoạt động chào đón những khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh được tổ chức ngày 1/1/2026 tại xã Hòa Xuân là một trong những điểm nhấn của du lịch địa phương. Chương trình nhằm bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân. Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế về điểm đến đặc trưng của Đắk Lắk - khu danh thắng quốc gia Bãi Môn - mũi Đại Lãnh (nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất liền Việt Nam); qua đó thu hút du khách đến địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích; xây dựng hình ảnh một Đắk Lắk hấp dẫn, thân thiện và mến khách...

Chú thích ảnh
Đến với Đắk Lắk từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, du khách có thể tham gia trải nghiệm thu hoạch cà phê. 

Để khai thác hiệu quả và phát triển bền vững du lịch tỉnh Đắk Lắk, tại Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 ‑ 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh xác định các nhóm sản phẩm ưu tiên, gồm: Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa lịch sử và du lịch biển. Đây được xem là nền tảng chiến lược nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt, tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng rừng - biển, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, làng nghề, OCOP… tạo cơ sở hình thành các tour, tuyến du lịch đặc trưng, phản ánh trọn vẹn hành trình trải nghiệm từ đại ngàn đến biển xanh.

Tỉnh hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, xác định chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là giải pháp đột phá. Trong giai đoạn mới, địa phương tập trung xây dựng bản đồ du lịch số, hệ thống thông tin hướng dẫn du khách; đồng thời nghiên cứu triển khai các giải pháp du lịch thông minh như: camera, cảm biến tại các khu, điểm du lịch trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nâng tầm dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Mục tiêu của Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở việc gia tăng số lượng khách, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng trải nghiệm, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh, giàu bản sắc văn hóa và bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn tài nguyên rừng và biển.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, đến tháng 11/2025, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước đạt trên 6,9 triệu lượt người, đạt 110% kế hoạch, tăng trên 35% so cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch đạt gần 13 nghìn tỷ đồng, đạt trên 102% kế hoạch...

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)