04:20 02/04/2026

Xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng các đề án, dự án trọng điểm, trong đó có kế hoạch đầu tư tổ hợp phim trường quy mô lớn (100-150 ha).

Việc thiếu các địa điểm tổ chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật, trường quay quy mô lớn đang là rào cản cho sự bứt phá của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Chú thích ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch đầu tàu của cả nước. Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/4, Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì xây dựng các đề án, dự án trọng điểm, trong đó có kế hoạch đầu tư tổ hợp phim trường quy mô lớn (100-150 ha), xây dựng Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, cũng như triển khai Đề án “Sân khấu học đường” nhằm phát triển khán giả trẻ và giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường. Đồng thời, Sở tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh cho nghệ sĩ, tác giả và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn, quỹ đất và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp phát triển. Sở đảm bảo nguyên tắc “ứng xử công bằng”, minh bạch giữa các loại hình doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Sở Tài chính đồng thời rà soát quỹ nhà, đất công, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả để phát triển các thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo và các công trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn. Bên cạnh đó, Sở nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ Phát triển Công nghiệp văn hóa theo mô hình đầu tư mạo hiểm nhằm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố: Là địa phương có quy mô công nghiệp văn hóa lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 97.000 lao động và hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan. Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 xác định: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm, thời trang, truyền hình - phát thanh và nội dung số là các lĩnh vực trọng tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh”, là “Thành phố sáng tạo điện ảnh” đầu tiên của Đông Nam Á, tạo nền tảng để phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, nghệ thuật điện ảnh, góp phần đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực mới phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Tại cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, giải trí vào đầu tháng 2/2026, nhiều doanh nghiệp cho rằng ngành công nghiệp giải trí Việt Nam đang gặp khó khăn lớn về hạ tầng khi còn thiếu các không gian đủ lớn, đạt chuẩn quốc tế để tổ chức các sự kiện biểu diễn quy mô hàng chục nghìn người, đặc biệt chưa có địa điểm đạt chuẩn cho các chương trình từ 50.000 người trở lên. Điều này càng khó hơn với Thành phố Hồ Chí Minh - thị trường biểu diễn, giải trí số một Việt Nam.

Trao đổi với các doanh nghiệp và văn nghệ sĩ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có truyền thống làm văn hóa; môi trường ở Thành phố có nhiều tiềm năng và dư địa rất lớn để phát triển văn hóa. Theo ông Trần Lưu Quang, Thành phố hiện có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp văn hóa, như có nguồn quỹ công sản đáng kể sau sắp xếp lại các đơn vị hành chính, hay như các công viên mới được chuyển đổi, cải tạo từ những khu đất trống, dự án bỏ hoang nhiều năm chưa triển khai.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)