08:19 12/08/2026

Xây dựng thương hiệu Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế thường niên của Thủ đô

Chiều 12/8, thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhằm góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội khi tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026. Với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”, sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 19/9, hội tụ các nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng những gương mặt gạo cội của Jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh hay Longwaits Ensemble... 

Chú thích ảnh
Họp báo công bố dự án Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026.

Sự kiện không chỉ đơn thuần là một chuỗi các chương trình âm nhạc mà được thiết kế như một hệ sinh thái sáng tạo toàn diện, bao gồm triển lãm, tọa đàm quốc tế, các buổi workshop chuyên sâu và trình diễn đường phố. Các không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố sẽ cùng hòa nhịp, tạo nên một hành trình trải nghiệm âm nhạc đa chiều cho công chúng và du khách.

Trong ba ngày diễn ra liên hoan, mạch cảm xúc nghệ thuật sẽ được dẫn dắt liên tục qua nhiều chủ đề độc đáo. Ngày 17/9, mở đầu với triển lãm "Jazz & Phố" tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, chương trình "Woman in Jazz" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Lễ Khởi động mang chủ đề "Thanh âm Jazz Hà Nội" tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình kết hợp nghi thức khai mạc với đêm biểu diễn quy mô lớn của các nghệ sĩ Jazz trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Huyền thoại Jazz Việt Quyền Văn Minh trở thành đại sứ thương hiệu của dự án Hanoi Jazztival 2026. 

Ngày 18/9 là không gian của đối thoại và kết nối với tọa đàm quốc tế "Hà Nội và nhạc Jazz", workshop "Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống", chương trình giao lưu Jam Jazz Session tại Khách sạn Thăng Long Opera; đêm diễn "'Jazz không biên giới" tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn và hoạt động Night Jam Jazz at Club tại các câu lạc bộ Jazz, tạo cơ hội để nghệ sĩ và công chúng cùng giao lưu trong không khí ngẫu hứng đặc trưng của Jazz.

Ngày 19/9 khép lại liên hoan bằng chuỗi hoạt động Street Jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình "Jazz và Di sản" tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Gala Liên hoan Jazz Hà Nội 2026 tại Nhà Bát Giác, nơi các nghệ sĩ sẽ mang đến những màn trình diễn kết hợp giữa Jazz đương đại và các giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai tặng hoa chúc mừng  NSƯT Quyền Văn Minh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhận định, Hà Nội không chỉ là Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình mà Hà Nội còn là thành phố sáng tạo đang dần khẳng định vị thế là một điểm đến văn hóa uy tín, sôi động và hội nhập toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Hà Nội cần có các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm vóc quốc tế, có dấu ấn riêng, được tổ chức thường xuyên, trở thành hơi thở của nhịp sống đô thị.

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 được ươm mầm và hiện diện từ mong muốn đó. “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” không đơn thuần chỉ là tên gọi của một kỳ liên hoan, đó là thông điệp mạnh mẽ mà Hà Nội muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế. Hà Nội luôn mở rộng không gian đối thoại, sẵn sàng kết nối và kiến tạo tương lai bằng sức mạnh của văn hóa và âm nhạc.

Chú thích ảnh
Thông qua sự kiện, nhạc Jazz sẽ được mang đến các không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội.

Liên hoan được định hướng trở thành hoạt động thường niên, góp phần định vị Thủ đô trên bản đồ các lễ hội âm nhạc quốc tế. Với sự tổ chức thực hiện của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Hanoi Jazztival 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc, trở thành bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, góp phần xây dựng một sản phẩm văn hóa đặc sắc mang thương hiệu Thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa và khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của sáng tạo, nghệ thuật và hội nhập trong khu vực.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc