02:08 07/02/2026

Xây dựng 'thế đứng của quốc gia trên biển lớn' từ địa đầu cực Nam Tổ quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiều quyết sách quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong niềm phấn khởi, tin tưởng, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Cà Mau bày tỏ kỳ vọng lớn vào đội ngũ nhân sự mới của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm cùng những chủ trương, đường lối cải cách mạnh mẽ, thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.

Chú thích ảnh
Biểu tượng con tàu tại Mũi Cà Mau. Ảnh minh họa: Chanh Đa/TTXVN

Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động

Ông Trần Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau chia sẻ, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã tập hợp những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tầm nhìn chiến lược và uy tín trong Đảng, trong nhân dân. Đây sẽ là đội ngũ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Bên cạnh đó, qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, cán bộ, đảng viên tại địa phương đặc biệt kỳ vọng vào các định hướng phát triển lớn, những đột phá chiến lược, mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIV đã xác định. Đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, phát huy mạnh mẽ nội lực, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Những định hướng này có ý nghĩa trực tiếp đối với cơ sở, tạo điều kiện để chính quyền địa phương nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn…

Theo Bí thư Đảng ủy Trần Văn Trung, Hòa Thành là phường lớn của tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ qua, Hòa Thành đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hòa Thành đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,15%...

Ngay sau Đại hội XIV, Đảng ủy phường Hòa Thành đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Việc triển khai nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV. Từ đó, tạo thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước tiến mạnh vào kỷ nguyên mới.

Ông Dương Việt Thắng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau (cán bộ hưu trí phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) vui mừng trước những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó nổi bật là những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đem lại niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước.

Ông kỳ vọng, sau Đại hội sẽ có nhiều đổi mới hơn nữa trong công tác lãnh đạo, những quyết sách của Đảng đề ra phù hợp tình hình, điều kiện phát triển đất nước, địa phương và hội nhập quốc tế.

Ông Đặng Hữu Thọ, đảng viên ở Ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào nhân sự cấp cao của Đảng sẽ đủ điều kiện và có những chương trình đổi mới, đột phá, phát triển toàn diện để phát triển đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới vươn mình mạnh mẽ.

Xây dựng “thế đứng của quốc gia trên biển lớn”

Người dân Cà Mau mong muốn có sự đổi mới đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương với bộ máy mạnh thì cấp cơ sở cũng sẽ có những cán bộ tâm huyết, đủ trình độ, năng lực, đặc biệt phải gần dân hơn, quyết liệt hơn trong giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài, tạo niềm tin bằng thước đo hiệu quả, chất lượng công việc cụ thể.

Cùng quan điểm này, ông Huỳnh Vũ Phong, người dân ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho rằng, nếu cải cách được thực hiện đồng bộ, quyết liệt sẽ tháo gỡ những “điểm nghẽn” đang cản trở sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương…

Cộng đồng doanh nghiệp ở Cà Mau cũng tin tưởng, Đại hội XIV sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo xung lực mạnh mẽ cho cải cách, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, qua đó, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng đất nước trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.

Niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân Cà Mau gửi gắm sau Đại hội XIV không chỉ là mong muốn về những quyết sách đúng đắn mà còn là yêu cầu về sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn địa phương, người dân mong đội ngũ nhân sự mới của Đảng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, hành động vì lợi ích của nhân dân, đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để các địa phương trong cả nước, trong đó có Cà Mau sẽ được hưởng trọn thành quả của công cuộc đổi mới.

Như Bí thư Tỉnh ủy Cà mau Nguyễn Hồ Hải trong tham luận tại Đại hội đã khẳng định sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trình Đại hội XIV của Đảng. Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau, là tỉnh nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, địa đầu cực Nam Tổ quốc, Cà Mau là tỉnh duy nhất của cả nước có 3 mặt giáp biển, thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, du lịch biển, nhất là lợi thế của cụm đảo Hòn Khoai... Địa thế đặc biệt đó tạo cho Cà Mau có những tiềm năng khác biệt, lợi thế nổi trội để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ về quốc phòng, an ninh.

Vì vậy, theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển bền vững vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đã được Trung ương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và cũng là nhiệm vụ cấp thiết của Đảng bộ, nhân dân Cà Mau phải thực hiện.

Nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, việc kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo được Đảng bộ tỉnh Cà Mau đặc biệt chú trọng và đạt nhiều thành tựu. Kinh tế - xã hội phát triển khá nhanh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng nâng cao, thế trận lòng dân được củng cố vững chắc.

Quốc phòng, an ninh luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang không ngừng nâng lên, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trong phát triển kinh tế biển.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định, với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau tin tưởng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ đạt nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong nhiệm kỳ mới và Cà Mau quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ: Xây dựng “thế đứng của quốc gia trên biển lớn” từ địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Trung Hiếu (TTXVN)