02:00 20/02/2012

Xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu

Thanh Hóa cần phát huy truyền thống anh hùng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đồng thời tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để sớm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như mong muốn của Bác Hồ.

Thanh Hóa cần phát huy truyền thống anh hùng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đồng thời tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để sớm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như mong muốn của Bác Hồ. Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa ngày 19/2.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cán bộ, kỹ sư và công nhân đang thi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Chủ tịch nước đã đến thăm Khu di tích lịch sử Lam Kinh nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân (được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1962), Khu di tích lịch sử Lam Kinh gắn liền những chiến tích hào hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi giặc Minh, thu giang sơn về một mối, nơi thờ các vị vua và thái hậu nhà Lê. Chủ tịch nước đã thành kính dâng hương tại Thái Miếu, viếng mộ vua Lê Thái Tổ. Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu thị sự thành kính với công lao của các bậc minh quân, đã dựng nghiệp giải phóng dân tộc, chăm lo cuộc sống muôn dân trăm họ, khẳng định công lao trời biển ấy mãi mãi được ghi vào sử xanh.

Đến thăm và làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch nước đã động viên cán bộ công nhân đang thi công trên công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. Đây là dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư; xây dựng trên diện tích 350 ha nằm trong địa bàn xã Hải Hà và Hải Thượng thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó sử dụng 85% vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Thăm Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Chủ tịch nước đã nghe báo cáo về tiến độ thi công công trình. Theo hồ sơ thiết kế, giai đoạn I nhà máy có công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, sử dụng nguồn dầu thô Trung Đông, có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỉ USD. Sau khi hoàn thành giai đoạn I, Liên doanh sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn II nâng công suất chế biến lên 20 triệu tấn dầu thô/năm. Hiện toàn bộ diện tích mặt bằng Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa cơ bản đã hoàn thành xong việc san lấp mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nói chuyện với bà con xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, một trong những xã nhường đất để phục vụ dự án và chuyển đến khu tái định cư mới Nguyên Bình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương sự đồng tâm, hợp lực của bà con xã Hải Yến nói riêng và nhân dân vùng dự án Nghi Sơn nói chung đã sẵn sàng di dời nhà cửa, vườn tược của mình vì lợi ích chung. Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn bước đầu của bà con ở nơi tái định cư và đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh cần sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt tập trung giải quyết công ăn việc làm để ổn định đời sống cho bà con vùng tái định cư.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là năm 2011, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, Thanh Hóa vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 12,3%, giá trị công nghiệp đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 19%, thu ngân sách đạt gần 5.000 tỷ đồng, bằng 127% so với dự toán, sản xuất nông nghiệp được mùa hai vụ chiêm xuân, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được chú trọng, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Đồng ý với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó chú trọng đầu tư nhiều mặt cho đời sống người dân các huyện miền tây, Chủ tịch nước lưu ý, Thanh Hóa cần sử dụng quỹ đất tiết kiệm, lựa chọn dự án đầu tư hiệu quả, thu hút nhiều lao động địa phương.

Ghi nhận những kiến nghị của tỉnh đề nghị Trung ương bố trí vốn để sớm khởi công dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A, khởi công tuyến cao tốc Bắc- Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa; xây dựng huyện Ngọc Lặc thành đô thị trung tâm của vùng miền Tây của tỉnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Để Thanh Hóa có bước chuyển mạnh hơn trong năm 2012, tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế chính sách đã ban hành. Đặc biệt, tỉnh cần chú ý triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về tái cơ cấu nền kinh tế phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh là địa phương có rừng, có biển, có khu kinh tế trọng điểm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn với truyền thống cách mạng, đúng vào dịp tỉnh trọng thể kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, Đảng bộ và nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức tốt đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và nói chuyện với bà con thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, nơi Bác về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên cách đây vừa tròn 65 năm (20/2/1947 - 20/2/2012). Chủ tịch nước mong muốn mỗi người dân thị trấn Rừng Thông nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung đã, đang và sẽ mãi khắc ghi, thực hiện tốt lời Bác dạy, phấn đấu không ngừng để nơi đây trở thành điểm sáng, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh và đẹp về truyền thống văn hóa.

Hoàng Giang - Mai Hương