02:14 06/02/2026

Xây dựng Tây Ninh trở thành vùng đất 'đáng đến và đáng sống'

Sáng 6/2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. 

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Long An qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương đã dành thời gian về dự họp mặt đầu Xuân với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đây là buổi họp Xuân đầu tiên sau khi hai tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất, mở ra mốc son mới trong chặng đường phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, “Trung dũng, kiên cường”, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương Tây Ninh giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Tây Ninh hiện có diện tích tự nhiên hơn 8.500 km², dân số gần 3,25 triệu người, là địa phương phát triển năng động của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, là cửa ngõ giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), với đường biên giới dài 369 km, 4 cửa khẩu quốc tế và 3 khu kinh tế cửa khẩu quy mô hơn 68.000 ha.

Toàn tỉnh có 34 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích hơn 10.000 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 69%, quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê còn hơn 1.300 ha; đồng thời quy hoạch bổ sung 15 khu công nghiệp mới với diện tích hơn 6.600 ha. Lĩnh vực đô thị thu hút 45 dự án khu đô thị, khu dân cư quy mô lớn, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong phát triển xanh và năng lượng tái tạo, tỉnh đã đầu tư 18 dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.160 MW; đang triển khai các dự án nhiệt điện khí và thu hút thêm các dự án năng lượng theo Quy hoạch điện VIII.

Năm 2025, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 9,52%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố, đóng góp cho tăng trưởng của quốc gia là 2,8% (mức đóng góp đứng thứ 9 cả nước); quy mô nền kinh tế xếp thứ 10 cả nước; thu ngân sách đạt trên 52 nghìn tỷ đồng, vượt 40% dự toán Trung ương giao. Du lịch tiếp tục bứt phá với hơn 8,8 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 6.500 tỷ đồng; Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành điểm đến nổi bật. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, Tây Ninh là một trong những địa phương sớm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của Trung ương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tỉnh tập trung 9 công trình trọng điểm, các dự án động lực về giao thông, công nghiệp, đô thị, du lịch; điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo tầm nhìn dài hạn; phát triển đô thị, nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu đô thị hóa 45 - 50% vào năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học - công nghệ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Tây Ninh tự tin bước vào chặng đường phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tây Ninh trở thành vùng đất “đáng đến và đáng sống” trong tương lai.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)