Sáng 25/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày Tờ trình Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc cải thiện chất lượng sống của nhân dân Việt Nam.
Chương trình không chỉ phản ánh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe của người dân, mà còn cụ thể hóa các mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025, hướng tới xây dựng một quốc gia khỏe mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chương trình có tổng vốn thực hiện giai đoạn 2026-2030 là 88.635 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước chiếm phần lớn với 68.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn cho cả giai đoạn 2026-2035 lên đến 125.478 tỷ đồng. Đối tượng thụ hưởng của chương trình là toàn bộ người dân Việt Nam, trong đó đặc biệt ưu tiên các nhóm yếu thế như bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người dân sống ở khu vực khó khăn, miền núi, biên giới và các đối tượng di cư, lao động ở các khu công nghiệp. Điều này thể hiện một chiến lược rõ ràng nhằm cải thiện chất lượng sống cho tất cả người dân, không phân biệt tầng lớp hay địa bàn.
Việc phân bổ ngân sách lớn cho chương trình này là sự cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tầm vóc của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương.
Theo chương trình, một trong những mục tiêu quan trọng là nâng tỷ lệ xã, phường, đặc khu đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã lên 90% vào năm 2030 và 95% vào năm 2035. Đồng thời, tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100% vào năm 2030 và duy trì đến năm 2035.
Ngoài ra, chương trình còn tập trung vào việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 15% vào năm 2030 và dưới 13% vào năm 2035. Chương trình cũng đặt ra các mục tiêu tăng cường chăm sóc cho các nhóm yếu thế, với tỷ lệ người yếu thế được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc xã hội tăng lên 70% vào năm 2030 và 90% vào năm 2035.
Những mục tiêu cụ thể này hoàn toàn khả thi và cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi hệ thống y tế vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, nơi mà cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ còn thiếu thốn. Chương trình đề xuất ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe cộng đồng, điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ y tế và việc tiếp cận của người dân, đặc biệt là đối với các nhóm yếu thế.
Quang cảnh Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trong chương trình, một trong những mục tiêu quan trọng là xây dựng hệ thống sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân và quản lý sức khỏe theo vòng đời, đảm bảo đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100% và duy trì đến năm 2035. Đây là một bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống y tế, giúp người dân có thể theo dõi sức khỏe của mình và tiếp cận các dịch vụ y tế một cách hiệu quả hơn.
Việc triển khai hệ thống sổ sức khỏe điện tử sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn quốc, giúp cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của cộng đồng, phát hiện sớm các vấn đề y tế và đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Công nghệ cũng giúp cải thiện khả năng dự phòng và điều trị bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm vẫn đang là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, chương trình được xây dựng bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025; Thông báo số 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025 của Tổng Bí thư; đồng thời bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi; không để dàn trải, chồng chéo, trùng lặp với các nhiệm vụ chi đầu tư, chi thường xuyên của ngành, lĩnh vực đã được ngân sách Nhà nước bảo đảm; không trùng lặp với các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, chính sách khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong giai đoạn 2026 - 2035.
Việc thực hiện mục tiêu đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là sự tham gia của người dân. Ngoài ra, vấn đề về nguồn lực cũng là một yếu tố cần được chú trọng, khi mà nhiều khu vực vẫn chưa có đủ cơ sở vật chất và nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu của chương trình.
Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định rõ: “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân”.
Với những mục tiêu rõ ràng và cụ thể, chương trình sẽ là chìa khóa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam.