07:17 22/07/2011

Xây dựng nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Viện Môi trường nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu quốc tế về cây trồng vùng bán khô hạn (ICRISAT) tổ chức hội thảo “Tư vấn về tính dễ tổn thương với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp”

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Viện Môi trường nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu quốc tế về cây trồng vùng bán khô hạn (ICRISAT) tổ chức hội thảo “Tư vấn về tính dễ tổn thương với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp” và đối thoại về chính sách xây dựng khả năng ứng phó trong nông nghiệp ở vùng Châu Á và Việt Nam .

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết: các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, ổn định sinh kế cho người dân nông thôn, nhưng do biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngập mặn, suy thoái đất, sa mạc hóa… đã tạo ra những thách thức, ảnh hưởng đến sản xuất, năng suất sản phẩm cũng như việc phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Vì vậy, hội thảo này nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, tư vấn về tính dễ tổn thương với biến đổi khí hậu, đối thoại về các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp giữa các nhà khoa học, nhà quản lý ở các quốc gia như: Bangladesh, Trung Quốc, Pakistan, Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka, Việt Nam.

Cũng tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học khẳng định: Bằng chứng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến Việt Nam đã rõ ràng, nhiều tỉnh bị ngập triều, xâm nhập mặn, lũ lụt… tình trạng biến đổi khí hậu đã làm thiệt hại 1,3-1,5% GDP cả nước, trong đó nền nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất, điều này đặt ra cho Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phải tìm ra các giải pháp để nền nông nghiệp Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu trên tất cả các vùng miền, để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, bà M.C.S Bantilan, Giám đốc ICRISAT đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình biến đổi khí hậu, những người nông dân nghèo là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất và cũng là đối tượng dễ bị tổn thương, vì vậy kinh nghiệm đưa ra là chúng ta phải tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tính đến yếu tố về xã hội, thể chế, đưa ra những kịch bản để ứng phó, cũng như đưa ra những giải pháp, trang bị những kiến thức hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân…

Thu Hà