06:18 03/06/2021

Xây dựng nhà 'Tình nghĩa quân - dân' cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên

Ngày 3/6, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) và UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tổ chức khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân – dân” thuộc Dự án định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, huyện biên giới Bù Gia Mập.

Chú thích ảnh
Lễ khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân”. 

Năm 2021, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 và UBND huyện Bù Gia Mập triển khai xây dựng 15 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”, với tổng nguồn vốn hỗ trợ là 1,2 tỷ đồng (mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng). Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập hỗ trợ mỗi hộ một giếng khoan trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Dự án định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Đắk Á được thực hiện sẽ góp phần giải quyết kịp thời vấn đề thiếu đất ở, thiếu nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế.

Bù Gia Mập là xã biên giới vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 73% số dân, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nên thu nhập của bà con còn thấp, chưa ổn định. Hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Năm 2020, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 và UBND huyện Bù Gia Mập đã xây và bàn giao 15 căn nhà, xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt và nhiều vật dụng khác cho 15 gia đình được thụ hưởng.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)