11:19 26/11/2018

Xây dựng nền tài chính hạn chế sử dụng tiền mặt góp phần phòng ngừa tham nhũng

Ngày 26/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, đa số cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp vừa qua. Cụ thể, Quốc hội đã thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tính dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết, hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Đặc biệt trong thảo luận, tranh luận và giải trình, cử tri đánh giá Kỳ họp này đã có nhiều đổi mới, để lại nhiều ấn tượng tốt. Đại biểu Quốc hội có thể chất vấn nhiều thành viên Chính phủ, đặt nhiều câu hỏi tâm huyết, tăng tính tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề cử tri quan tâm. Việc chất vấn tất cả thành viên Chính phủ đòi hỏi các thành viên Chính phủ, “Tư lệnh” ngành phải nắm chắc lĩnh vực mà ngành mình phụ trách, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri huyện Đức Hòa cũng gửi đến các đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và liên quan trực tiếp đến địa phương.

Cử tri Lâm Thanh Thảo, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, Long An) đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành. Tuy nhiên, theo cử tri, việc thu hồi tài sản vi phạm hiện nay thực hiện chưa được nhiều, do đó đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường hơn nữa công tác này, đảm bảo thu hồi tài sản vi phạm.

Quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cử tri Lâm Thanh Thảo đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục đào tạo, có những chủ trương, chính sách đúng đắn, xuyên suốt, nhằm đảm bảo cải cách giáo dục đạt hiệu quả cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Cử tri Võ Quang Huy (xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Cử tri Võ Quang Huy (ở xã Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An) kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Theo ông Huy, hiện nay việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp chủ yếu chú trọng vào các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính chứ chưa chú ý đến tiềm lực kỹ thuật nông nghiệp, dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp mượn cớ đầu tư nông nghiệp để quy hoạch các dự án khác. Do đó, cần có chính sách chặt chẽ, rõ ràng, đề ra các tiêu chí cụ thể trong việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp…

Bên cạnh đó, cử tri huyện Đức Hòa cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến kinh tế - xã hội địa phương như việc mở rộng Quốc lộ N2 và Quốc lộ 62; việc rà soát các dự án quy hoạch quá lâu mà chưa triển khai, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng dự án…

Các ý kiến, kiến nghị thiết thực của cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội Long An giải trình và ghi nhận để chuyển đến các cấp, ngành chuyên môn xem xét giải quyết thấu đáo.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thông báo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến cử tri. Theo đó, năm 2018, Chính phủ cùng các cấp, các ngành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Quốc hội đề ra; kinh tế vĩ mô ổn định, phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế ước đạt trên mức 6,8%; lạm phát được kiểm soát chặt chẽ; quốc phòng - an ninh ổn định; các chính sách an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, về công tác phòng, chống tham nhũng, nhiều vụ án lớn được đưa ra xử lý đã tạo được sự răn đe, chuyển biến tốt. Tới đây, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đưa nhiều vụ án ra ánh sáng, xử lý nhiều đối tượng tham nhũng khác.

Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản tham nhũng hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng đã tìm nhiều cách hợp thức hóa, tẩu tán tài sản bằng nhiều hình thức. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này; tăng cường các thể chế pháp luật để xử lý nghiêm minh, thu hồi tài sản thất thoát; siết chặt việc kê khai tài sản, xây dựng nền tài chính hạn chế sử dụng tiền mặt… góp phần phòng ngừa tham nhũng, hạn chế việc tẩu tán tài sản.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng khẳng định, kỳ họp vừa qua, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm cao đối với người đứng đầu của Đảng, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân. Điều này góp phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển trong thời gian tới, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tập trung xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, đủ năng lực, sức chiến đấu để phục vụ nhiệm vụ phát triển đất nước; tăng cường ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên... nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đưa đất nước phát triển ổn định, bền vững.

Bùi Giang (TTXVN)