Bằng việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, từ chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm đến xây dựng nhà ở cho người nghèo…, thành phố Đồng Nai đang khẳng định quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những nỗ lực bền bỉ này không chỉ củng cố vững chắc mạng lưới an sinh xã hội mà còn góp phần nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.
Khởi công xây dựng 265 căn nhà hỗ trợ cho các hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh tư liệu: Lê Xuân/TTXVN
Phát huy tinh thần tương thân, tương ái
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đồng Phú mới đây đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa Quân - Dân cho gia đình ông Hồ Văn Quang (ngụ khu phố 8) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình ông Quang gồm 3 thành viên, hai vợ chồng đều đau yếu thường xuyên, việc làm bấp bênh khiến đời sống cơ cực. Nhiều năm qua, cả nhà phải sinh hoạt trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn khi mùa mưa bão đến. Thấu hiểu hoàn cảnh này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã khảo sát và vận động các nguồn lực xã hội tài trợ hơn 150 triệu đồng để xây ngôi nhà mới, giúp gia đình ông có được mái ấm kiên cố để ổn định cuộc sống.
Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, xã Tân Lợi cũng đã tổ chức xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình anh Đặng Ngọc Tuyên (ngụ ấp Quân Y). Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Lợi Nông Thị Na, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của địa phương, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đối với công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
Tại xã Nha Bích, công tác chăm lo cho các đối tượng khó khăn, yếu thế cũng được địa phương đặc biệt chú trọng với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại giai đoạn 2026 - 2027, tầm nhìn đến năm 2030”, UBND xã Nha Bích đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao 2 nhà tình thương cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đó là hộ ông Điểu Vinh (ấp Minh Lập 2), hộ bà Đặng Bích Như (ngụ ấp 4). Mỗi căn nhà được xây dựng với kinh phí 80 triệu đồng.
Phó Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Thị Minh Tiền cho biết, những căn nhà mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp các hộ dân vươn lên trong cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống lâu dài. Bên cạnh đó, các dịp lễ, Tết, xã Nha Bích cũng tặng hàng ngàn phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, yếu thế, người có công; thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ cao tuổi trên địa bàn xã.
Phát triển hệ thống an sinh
Tại Đồng Nai, để đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở trợ giúp xã hội; hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng, bền vững, hiệu quả. Thành phố tập trung phát triển nhà ở phù hợp khả năng chi trả, nhà ở xã hội, nhất là nhà ở công nhân; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; phát triển các hoạt động kinh tế, sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và cải thiện cuộc sống của nhóm người cao tuổi.
UBND thành phố Đồng Nai cũng đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi thiết thực cho người dân, hướng tới phát triển bền vững.
Thành phố thúc đẩy tạo việc làm bền vững, giảm tỷ lệ thất nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho người lao động. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Đồng Nai giải quyết việc làm cho 500.000 lượt người, bảo đảm cơ cấu phù hợp theo địa phương và lĩnh vực; có tối thiểu 4.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào các thị trường lao động có mức thu nhập ổn định, an toàn.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, Đồng Nai tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ đào tạo, duy trì và mở rộng việc làm; bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; xác định nhu cầu vốn hằng năm làm cơ sở bố trí ngân sách và huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp; xây dựng cơ chế linh hoạt để mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thẩm định, xét duyệt và sử dụng vốn...
Đối với việc phát triển hệ thống an sinh và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Đồng Nai tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hằng năm trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện; đa dạng hóa loại hình bảo hiểm, khuyến khích phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện; đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người dân tham gia; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội; ngăn chặn các hành vi gian lận, trục lợi chính sách.
Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn; thúc đẩy các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể trong doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội từng bước nâng cao chế độ phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.