05:16 01/05/2020

Xây dựng 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên khó khăn

Ngày 1/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cùng với Liên đoàn Lao động thành phố Rạch Giá tổ chức khởi công xây dựng 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; đồng thời khởi động các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, với chủ đề: “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”.

Chú thích ảnh
Trao biểu trưng hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” và tặng quà cho đoàn viên Lê Văn Thái, Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

Mỗi căn nhà “Mái ấm Công đoàn” được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng cho đoàn viên Nguyễn Thị Mai (Công đoàn cơ sở Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Rạch Giá) tại ấp Bình Lạc, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và đoàn viên Lê Văn Thái (Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang) tại số 46/2, Huỳnh Tịnh Của, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

Tháng Công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thực hiện ít nhất 1 hoạt động chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; trao tặng từ 12 - 15 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19…

Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho biết: Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, xây dựng các chính sách chăm lo cho công nhân lao động... nhất là cùng với chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn phải ngừng việc để phòng, chống dịch COVID-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với các cấp công đoàn còn phối hợp chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động trợ cấp khó khăn, tặng quà, hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tặng khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn cho đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là các lĩnh vực chế biến thủy sản, da giày, kinh doanh dịch vụ du lịch… đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Chú thích ảnh
 Khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Mai, Công đoàn cơ sở Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cũng nhấn mạnh, trong Tháng Công nhân năm nay, Kiên Giang tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Lao động 1/5, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng của Bác về công nhân và công đoàn, qua đó khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như động viên, khích lệ các đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả tốt, góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)