07:11 26/07/2025

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tinh, gọn, mạnh

Sáng 26/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ với trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, thể hiện sự thống nhất về hành động, niềm tin, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc Đại hội.

Khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ nhất có nhiệm vụ đi sâu kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Mặt khác, Đại hội còn quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, tham gia có chất lượng và thống nhất cao quyết định các vấn đề quan trọng của Đại hội để Đại hội thành công tốt đẹp. Từ đó, tạo động lực, khí thế, niềm tin mới xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh “tinh, gọn, mạnh”; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyện vươn mình của dân tộc.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ Quân sự tỉnh trong quá trình chuẩn bị, tiến hành Đại hội cùng với việc hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 đề nghị Đảng bộ quân sự tỉnh Lào Cai quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Quốc phòng địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án tác chiến gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội sau khi điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương; quy hoạch xây dựng các tiềm lực, lực lượng, thế trận khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp xã gắn với Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập, trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phòng thủ dân sự.

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. 

Cùng đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, đưa hoạt động của cơ quan, đơn vị lên môi trường số bảo đảm liên thông, đồng bộ; thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số trong lực lượng vũ trang tỉnh; tập trung tham gia các dự án trọng điểm quốc gia để ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn và phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Sau Đại hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc.

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Quyết thắng", Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai xác định 3 đột phá, 3 nhiệm vụ, giải pháp và 11 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường phải xử lý dưới 0,2%; đến năm 2030, hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quân sự đồng bộ, hiện đại, cơ động, an toàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác hậu cần, kỹ thuật theo chỉ lệnh; quân số khỏe đạt 98,8% trở lên; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; không có cán bộ, đảng viên, quần chúng suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và thống nhất cao thông qua Báo cáo Chính trị, Nghị quyết Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, thành công của Đại hội có ý nghĩa quan trọng, sức mạnh to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nắm vững chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, sâu sắc và khoa học, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao, công tác tuyển quân bảo đảm đúng luật, an toàn; hoàn thành toàn bộ, nội dung huấn luyện cho các đối tượng với quân số bình quấn đạt 98,5%; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường phải xử lý 0,18%; giá trị thu lãi từ gia tăng sản xuất bình quân đạt hơn 1,3 triệu đồng/người/năm; huy động trên 72.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm phương tiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)