08:19 13/08/2026

Xây dựng lực lượng cứu hộ - cứu nạn tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân lần thứ nhất năm 2026.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội tuyển. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 diễn ra từ ngày 10 - 13/8 tại Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học) với sự tham gia của 19 đội tuyển và gần 500 vận động viên. Các vận động viên luôn quyết tâm, nỗ lực thi đấu cao thượng, đoàn kết, khiêm tốn giao lưu học hỏi song cùng chung khát vọng chiến thắng vì màu cờ sắc áo và truyền thống của đơn vị. Kết quả của từng bài thi được đánh giá chính xác, trung thực, khách quan, tạo được sự tin cậy cho các đội tuyển tham gia.

Thông tin về kết quả chung cuộc của hội thao, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Phó trưởng Ban tổ chức cho biết, với tinh thần trách nhiệm và cố gắng cao, hội thao đã được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo thực chất, khách quan, công minh đúng quy chế, an toàn tuyệt đối.

Về kết quả chung cuộc, ở khối Quân khu, Đội tuyển Quân khu 3 xuất sắc đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về các đội tuyển: Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 4; giải Ba được trao cho các đội tuyển: Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9.

Đối với khối Quân đoàn, Quân chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, giải Nhất thuộc về đội tuyển Quân đoàn 12; giải Nhì được trao cho hai đội tuyển: Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; giải Ba: các đội tuyển Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân.

Ở khối Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, các Binh chủng, giải Nhất thuộc về đội tuyển Binh chủng Hóa học; giải Nhì là các đội tuyển Binh chủng Công binh, Thông tin liên lạc; giải Ba thuộc về các đội tuyển Binh chủng Tăng Thiết giáp, Đặc công, Pháo binh - Tên lửa.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng. Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu bế mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội thao có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, kỹ năng xử lý tình huống, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn... Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, với sự chỉ huy, điều hành chặt chẽ, khoa học, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của các vận động viên, huấn luyện viên, hội thao đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà các tập thể, cá nhân đạt được trong hội thao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết nắng nóng, tích cực luyện tập và giành kết quả cao trong hội thao. "Thành tích đó rất đáng trân trọng, phản ánh đúng thực tiễn công tác huấn luyện, rèn luyện của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua. Thông qua hội thao để lại nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn có giá trị thiết thực để tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng, trình độ tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới", Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương khẳng định. 

Chú thích ảnh
Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội tuyển ở nội dung Lý thuyết và Ứng phó khắc phục sự cố cháy, nổ, hóa chất độc. Ảnh; Tuấn Anh/TTXVN

Chúc mừng thành công của hội thao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong thời gian tới, toàn quân cần chủ động, xung kích đi đầu trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn với tinh thần “Ở đâu có gian khổ, nguy hiểm, ở đó có bộ đội”; tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Quân đội và dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; coi đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; duy trì nghiêm chế độ phòng thủ dân sự ở các cấp, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất, chỉ đạo và tổ chức ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, cháy nổ, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn..., không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và quan điểm “Bộ chỉ đạo; quân khu điều hành; tỉnh, thành phố làm trung tâm; xã phường làm nòng cốt”; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khắc phục hậu quả, sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, cần xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự các cấp, nhất là lực lượng cứu hộ - cứu nạn chuyên trách, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát đề mục, sát đối tượng, sát thực tế; nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng trong ứng phó với các tình huống phòng thủ dân sự; coi trọng bồi dưỡng, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ về khả năng cơ động, kỹ năng thực hành phòng thủ dân sự...

Hiền Hạnh (TTXVN)