05:21 27/05/2021

Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh tinh nhuệ 

Chiều 27/5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, hiện đang đóng quân tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác huấn luyện chó nghiệp vụ. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã báo cáo với Đoàn công tác quá trình xây dựng và phát triển lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Theo đó, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ đã có nhiều đóng góp không nhỏ vào công cuộc đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ nơi ở, nơi làm việc của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ sở trọng yếu và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Hiện, lực lượng chó nghiệp vụ được trang bị, huấn luyện và sử dụng ở 118 đầu mối thuộc công an các đơn vị, địa phương. 

Đối với lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh, đây là cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ. Tháng 1/2020, có 105 con ngựa do Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ cung cấp đã về đến Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đề án thành lập Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã được xây dựng. Đến nay, qua quá trình thuần hóa, chăm sóc và huấn luyện, đàn ngựa sinh trưởng và phát triển bình thường, lực lượng Cảnh sát cơ động đã làm chủ được 71/71 con ngựa huấn luyện; đối với ngựa sinh sản đã nhân giống được 11 con, nâng tổng số đàn lên 116 con. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thành lập Đoàn cảnh sát cơ động Kỵ binh; lưu ý lực lượng cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác huấn luyện kỵ binh. Ảnh: TTXVN phát

Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã có chủ trương xây dựng doanh trại Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, với diện tích khoảng 50 ha và yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để doanh trại sớm đi vào hoạt động. 

Bộ trưởng Công an yêu cầu Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động cần chủ động xây dựng, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ; chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu đề xuất phương án, kế hoạch để triển khai lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại một số địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị thể thao quan trọng, cũng như phát triển về du lịch vào thời gian tới. 

Đặc biệt, các đơn vị quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đoàn kết, xây dựng lực lượng kỷ cương, kỷ luật, trình độ huấn luyện, sử dụng ngựa, chó nghiệp vụ có sức chiến đấu cao ở bất kỳ địa bàn tác chiến nào; phối hợp với các lực lượng khác thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Trần Trang (TTXVN)