11:20 30/11/2017

Xây dựng lớp thanh niên có tri thức và khát vọng vươn lên

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tham dự họp báo có Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; các Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Bùi Quang Huy và Nguyễn Ngọc Lương.

Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI.

Dự Đại hội có 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Độ tuổi bình quân của đại biểu là 30,7 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi. Có 386 đại biểu dự Đại hội là nữ (chiếm tỷ lệ 38,6%); 196 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 19,6%).

Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên có 313 đại biểu (chiếm 31,3%), trong đó có 1 Phó giáo sư, 28 tiến sĩ. Điểm mới của Đại hội lần này là Trung ương Đoàn đã xây dựng một phần mềm trên điện thoại di động dành cho các đại biểu nhằm tạo thuận lợi trong việc cung cấp tài liệu, chương trình cũng như cập nhật các hoạt động, nội dung liên quan trong khuôn khổ Đại hội.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới, phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội có tiêu đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Qua đó đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác của nhiệm kỳ như công tác giáo dục, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên…

Báo cáo nêu rõ một số vấn đề trọng tâm về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó đặc biệt hướng tới việc xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có tri thức, sức khỏe, ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên; phát huy tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo. Ngoài ra, Báo cáo xác định 11 chỉ tiêu cơ bản và 10 đề án trọng điểm giai đoạn 2017-2022 cần triển khai thực hiện.

Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ diễn ra trong 3 ngày rưỡi với 6 phiên họp. Trong khuôn khổ Đại hội, ngoài chương trình nghị sự còn có các hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Đại hội như: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; khai mạc triển lãm: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống vững bước tương lai”… Ngày 10/12, Đại biểu chia làm 8 tổ tham gia diễn đàn gặp gỡ, đối thoại với 8 Bộ trưởng.

Phiên khai mạc trọng thể Đại hội diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 11/12 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam để đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân theo dõi.

Tại họp báo, đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã trả lời một số vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm.

Hiền Hạnh (TTXVN)