12:15 28/12/2018

Xây dựng lòng tin tại khu vực biên giới hai miền Triều Tiên

Tư lệnh Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Trung tướng Jun Jin-goo, nhấn mạnh cam kết thực thi hiệp ước quân sự liên Triều nhằm giảm bớt căng thẳng và xây dựng lòng tin tại khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo (trái) trao đổi văn kiện với người đồng cấp Triều Tiên No Kwang-chol (phải) sau lễ ký hiệp ước quân sự toàn diện trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu ngày 28/12 trong chuyến thị sát Sư đoàn Thủy quân Lục chiến 2 tại Gimpo, phía Tây thủ đô Seoul, Tướng Jin-goo khẳng định: "Lực lượng Thủy quân Lục chiến sẽ góp phần vào nỗ lực giảm căng thẳng quân sự dọc cửa Sông Hàn và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên bằng cách tích cực thực thi hiệp ước quân sự".

Trước thông tin Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc phản đối đề xuất của Bộ Quốc phòng thiết lập một vùng cấm bay dọc Đường Ranh giới phía Bắc (NLL), hải giới trên thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, Tướng Jun Jin-goo khẳng định đây là "những tin tức giả mạo", "không đúng sự thật".

Theo hiệp ước quân sự được hai bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc và Triều Tiên ký ngày 19/9 năm nay, hai miền Triều Tiên nhất trí thiết lập một vùng cấm bay mở rộng dọc đường biên giới trên bộ. Để thúc đẩy các nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng, Seoul cũng đã tìm cách thiết lập vùng đệm trên không ở cửa sông Hàn, cũng như Đường Ranh giới phía Bắc.

Hiệp ước quân sự trên được ký kết ngay tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Minh Tâm (TTXVN)