07:13 30/07/2020

Xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh

Ngày 30/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa và thư chúc mừng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã cùng dự đại hội. Tham dự đại hội có 235 đại biểu, đại diện cho sức mạnh đoàn kết và ý chí, nguyện vọng của trên 15.000 đảng viên thuộc 60 tổ chức cơ sở đảng.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Vương Đình Huệ yêu cầu huyện Đông Anh chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Theo quy hoạch chung của Thủ đô, huyện Đông Anh được tập trung quy hoạch phát triển đô thị theo hướng là trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại giao dịch quốc tế; trung tâm du lịch sinh thái và thể thao, vui chơi giải trí của thành phố; khu công viên bảo tồn văn hóa lịch sử di tích thành Cổ Loa... Thêm vào đó, trên địa bàn huyện còn có các trục giao thông quan trọng kết nối Thủ đô với các tỉnh phía Bắc và tiếp giáp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với nhiều dự án lớn đã và đang đầu tư, cùng với đó là các quy hoạch đã hoàn thành đồng bộ, đây là điều kiện hết sức quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, huyện Đông Anh cần tập trung thực hiện tốt đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận đến năm 2025; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dẫn lời tựa của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách Địa chí Đông Anh - “Đông Anh một vùng đất có vị thế hết sức đặc biệt, luôn được chọn là điểm tựa cho quá trình hình thành và phát triển của Thủ đô và đất nước, một địa bàn đã trở thành một biểu tượng, hằng số của lịch sử, văn hóa Việt Nam”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định: Đông Anh là vùng địa linh nhân kiệt, nơi có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa với thành Cổ Loa linh thiêng đã 2 lần được chọn làm kinh đô nước Việt. Đông Anh còn là mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng, là quê hương sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nhân tài, danh nhân văn hóa nổi tiếng, nhiều người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, góp phần làm rạng danh non sông, đất nước, đồng thời cũng lưu giữ được những giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và anh hùng, có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của Thủ đô và đất nước, huyện Đông Anh sớm thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững; là thành phố thông minh, hiện đại bên bờ Bắc sông Hồng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy (khóa XXVIII), Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Nguyễn Văn Quang cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ 29 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá nêu bật được những thành tựu, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 28, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện trong giai đoạn 2020 - 2025.

Ngoài ra, các đại biểu cùng thảo luận và đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Đảng bộ huyện Đông Anh xác định quyết tâm chính trị, định hướng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển giai đoạn 2020 - 2025: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. 

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trước đó, trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy (khóa XXVIII), Chủ tịch UBND huyện Lê Trung Kiên cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ huyện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế giai đoạn 2015-2020 ước đạt 156.075 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/ năm, vượt 1,7% so với chỉ tiêu đề ra (8,5%) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thành phố (7,37%). Năm 2016, huyện Đông Anh được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận đến năm 2025 đã được UBND thành phố phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh khóa XXVIII đã ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo thực hiện đề án.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 29/7 đến ngày 31/7/2020.

Văn Cảnh - Nguyễn Thắng (TTXVN)