10:15 05/10/2018

Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh - nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Trong hai ngày 4 và 5/10, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với sự tham gia của 230 đại biểu đại diện cho hơn 198.500 hội viên nông dân trong tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm 24 người. Ông Tạ Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam khóa IX được bầu làm Chủ tịch Hội khóa X.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều trao bằng khen cho 5 cá nhân Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều đánh giá cao những thành tích mà tổ chức Hội và hội viên nông dân tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nông dân là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông mới, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, phấn đấu mỗi xã xây dựng 1 hợp tác xã kiểu mới và một sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa; chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục xây dựng Hội Nông dân tỉnh Hà Nam vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Các cấp Hội làm tốt vai trò là đầu mối liên kết giữa doanh nghiệp, Nhà nước, ngân hàng, nhà khoa học, nhà phân phối và nông dân để xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng lực lượng lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, có kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa và áp dụng các thành quả của nền nông nghiệp.

Hội thực hiện ngày càng tốt vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, của đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đã kết nạp mới trên 40.000 hội viên. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” chuyển biến về chất, có sức lan tỏa.

Từ các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, các mô hình sáng tạo phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại có hiệu quả, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Bình quân hàng năm, tỉnh có trên 83.800 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất được đẩy mạnh.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ cho trên 178.700 lượt nông dân, đào tạo nghề cho trên 48.900 lượt nông dân…

Nguyễn Chinh (TTXVN)