03:19 05/03/2015

Xây dựng công viên nghĩa trang 118 ha ở Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án xây dựng "Công viên nghĩa trang Thiên An Viên" cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án xây dựng "Công viên nghĩa trang Thiên An Viên" cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Đây là Dự án nghĩa trang có quy mô lớn sẽ được xây dựng trên diện tích dự kiến 118 ha, nằm trên địa bàn phường Khai Quang, xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên) và một phần đất thuộc địa bàn xã Kim Long (huyện Tam Dương) của tỉnh Vĩnh Phúc. 


Dự án Công viên nghĩa trang Thiên An Viên.


Dự án Công viên nghĩa trang Thiên An Viên có tổng mức đầu tư hơn 1.483 tỷ đồng, tập trung vào 5 hạng mục lớn gồm: Khu mộ phần gồm nhà tang lễ, đài hóa thân, quảng trường, tượng đài, khu kỹ thuật an táng, lưu táng, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật; khu công viên cây xanh mặt nước; khu tâm linh gồm bảo tháp, chùa, tượng Phật; khu hành chính dịch vụ. Tỷ lệ cây xanh thảm cỏ chiếm từ 50- 60% tổng diện tích.

Dự án Thiên An Viên sẽ đầu tư xây dựng Đài hóa thân trên diện tích 2.050m2, sử dụng thiết bị hỏa táng TABO của Thụy Điển theo công nghệ lò đốt điện tiên tiến, không phát sinh khói bụi và mùi, đảm bảo môi trường xung quanh. Hình thức an táng tại công viên nghĩa trang này là cát táng (chôn hài cốt sau hung táng) và địa hỏa táng (chôn tro thi hài, hài cốt sau khi hỏa táng). Dự án sẽ được thiết kế, quy hoạch vừa hiện đại nhưng gắn liền với phỏng cảnh thiên nhiên, để về lâu dài đưa công viên nghĩa trang Thiên An Viên trở thành nơi du lịch tâm linh. Tiến độ đầu tư ban đầu dự án là 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Chúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Khu công viên nghĩa trang được quy hoạch, xây dựng chủ yếu đồi, núi hoang. Dự án được triển khai sẽ đáp ứng đời sống tâm linh, phong tục tập quán, đảm bảo môi trường sinh thái và mỹ quan đô thị, tránh việc chôn cất tùy tiện tự phát trong khu dân cư. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công viên nghĩa trang Thiên An Viên sẽ góp phần giúp giảm tải cho 2 nghĩa trang nhân dân của thành phố Vĩnh Yên hiện nay đang quá tải và không thể mở rộng thêm. Việc thực hiện dự án theo hình thức xã hội hóa theo Nghị định 35 của Chính phủ đã giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, bởi thực tế hiện nay ngân sách đang phải gánh một phần xây dựng hầu hết các nghĩa trang.

Vĩnh Yên là địa bàn nhỏ hẹp việc xây xây dựng công viên nghĩa trang chỉ có thể lựa chọn mặt bằng ở các địa bàn xa Trung tâm, ngoại thành của thành phố là phù hợp, khó có thể sang các huyện, thị khác trong tỉnh để lấy mặt bằng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Văn Chúc việc cấp giấy chứng nhận là sự chấp thuận bước đầu, Vĩnh Phúc còn phải tổ chức Hội thảo, xem xét các quy hoạch chi tiết phù hợp với cho triển khai. Trong quá trình triển khai cần học hỏi kinh nghiệm một số địa phương triển khai thành công. Việc lựa chọn thiết bị phải đảm bảo hiện đại, giá cả phù hợp để tạo cơ hội cho đông đảo người dân tiếp cận với các dịch vụ.

Ý kiến đại điện Sở Xây dựng Vĩnh Phúc nêu tại báo cáo thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên An Viên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (số 16/BCTT-SKHĐT của Sở Kế hoạch Đầu tư Vĩnh Phúc ngày 11/2/2015) cũng cho rằng: Hiện nay hồ sơ Dự án mới ở bước ý tưởng quy hoạch, Sở Xây dựng sẽ tham gia ý kiến cụ thể khi nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Cũng tại báo cáo thẩm tra số 16/BCTT-SKHĐT tại phần đề xuất và kiến nghị đối với Nhà đầu tư có nêu rõ: Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư không triển khai Dự án hoặc triển khai không đúng nội dung cam kết, hồ sơ Dự án, tiến độ đã đăng ký và không có lý do chính đáng được cấp có thẩm quyền được gia hạn, điều chỉnh hoặc vi phạm các quy định của pháp luật thì sẽ bị thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư.


Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Lịch
(TTXVN)