10:19 13/10/2021

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Lai Châu ngày càng phát triển

Chiều 13/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021) với trên 200 doanh nhân, hội viên xuất sắc tham dự.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu chúc mừng. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Buổi tọa đàm nhằm giúp các doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có điều kiện giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nắm bắt thông tin và là cầu nối giữa các doanh nhân trẻ với lãnh đạo tỉnh Lai Châu để được định hướng phát triển, mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết.

Tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: Toàn tỉnh hiện có gần 1.700 doanh nghiệp với vốn đăng ký trên 33 nghìn tỷ đồng. Hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.300 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 20 nghìn lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tiên phong trong chuyển đổi số, linh hoạt ứng phó với đại dịch COVID-19 nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Lai Châu ngày phát triển. Cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu sẽ nỗ lực hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu hiện có 253 hội viên. Thời gian tới, Hiệp hội và Hội tiếp tục củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên; đẩy mạnh công tác thông tin về các chính sách pháp luật, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; phối hợp với các đơn vị chức năng giới thiệu hội viên tham gia các hội chợ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và phát triển thị trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh; thường xuyên nắm bắt và cập nhật thông tin về sản xuất kinh doanh của hội viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng các doanh nhân. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại buổi tọa đàm, các đại diện doanh nghiệp, doanh nhân đã tập trung thảo luận về khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; đề nghị chính quyền địa phương làm đầu mối dẫn dắt, tạo các nhóm, hội nhỏ có chung ngành nghề để giúp đỡ lẫn nhau; tạo đầu mối thông tin để giúp đỡ doanh nghiệp khi cần thiết; tổ chức các cuộc tọa đàm tại cơ sở nhằm nắm bắt khó khăn cụ thể của từng địa phương để có phương hướng tháo gỡ; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi, giảm lãi suất trong vay vốn...

Thời gian qua, các cấp lãnh đạo tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến, phản ánh khó khăn của doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ đã vận động hội viên ủng hộ gần 5 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu phát động; tham gia ủng hộ tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều; trao 100 triệu đồng động viên, hỗ trợ đoàn y, bác sỹ tình nguyện vào miền Nam chống dịch. Hiệp hội và Hội còn trao tặng dụng cụ thể thao, tặng quà cho trên 100 em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; tham gia xóa một nhà tạm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trồng 90 cây xanh tại ao cá Bác Hồ…

Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ. UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Đinh Thùy (TTXVN)