Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, ngày 15/4, tờ Thời báo Hoàn cầu đã đăng bài xã luận nhan đề “Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa toàn cầu quan trọng”.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, bài xã luận nêu rõ đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm nay của nhà lãnh đạo Trung Quốc và cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông đến các nước láng giềng của Trung Quốc sau Hội nghị Trung ương về công tác láng giềng. Chuyến thăm đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tại các cuộc làm việc ở Hà Nội, các nhà lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi ý kiến về vấn đề toàn cục, chiến lược và định hướng của quan hệ hai Đảng, hai nước, xác định tầm nhìn cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, cùng vững bước tiến xa, đóng góp cho cộng đồng nhân loại. Tác giả bài xã luận cho rằng ý nghĩa của việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương Trung - Việt rất cụ thể trong quan hệ giữa hai nước.
Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước đã có những bước tiến lớn, phù hợp với nhu cầu thiết thực của mỗi bên trong việc bổ sung lợi thế và chia sẻ nguồn lực trong các lĩnh vực kinh tế, cơ sở hạ tầng, chuỗi công nghiệp...
Theo bài viết, dưới sự dẫn dắt chiến lược của ngoại giao nguyên thủ, quan hệ Trung - Việt đã đạt được những bước tiến mới: từ việc cùng nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia và tổ chức thành công Đối thoại chiến lược "3+3", đến những tiến triển có trật tự việc kết nối đường sắt và xây dựng cảng thông minh giữa hai nước, cũng như kim ngạch thương mại song phương năm ngoái vượt 260 tỷ USD, hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng ngày càng chặt chẽ. Việc thực hiện "chuyến đi một ngày giữa hai quốc gia" đã đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn nữa. Là hai nước quan trọng trong khu vực, hợp tác mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập hình mẫu cho các nước khác xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia, thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực, hình thành tuần hoàn hợp tác tốt đẹp cùng có lợi cùng thắng.
Theo bài xã luận, các nước láng giềng là phương hướng ưu tiên của ngoại giao Trung Quốc, Việt Nam là phương hướng ưu tiên của ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Về phần mình, Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của mình.