08:09 01/08/2012

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 5

Trong các ngày 30 và 31/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, An Giang, Gia Lai đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh...

Trong các ngày 30 và 31/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, An Giang, Gia Lai đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng thời xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


* Ngày 31/7, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong Đảng bộ Công an Trung ương.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các tổ chức, cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ phải tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc và gương mẫu triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết; có kế hoạch đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện các mặt công tác Công an để đóng góp tích cực và phục vụ việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Nắm vững những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở đó thấy rõ trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.


* Ngày 31/7, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị cán bộ của thành phố quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).


Hội nghị cũng đã quán triệt Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết này.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải nêu bật mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí tập trung nhấn mạnh đến những giải pháp nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và nêu rõ: Trong 6 giải pháp mang tính đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ IX đề ra có 3 giải pháp liên quan đến xây dựng kết cấu hạ tầng, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư nâng cấp cải tạo, chỉnh trang đô thị cũ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, xây dựng hệ thống giao thông công cộng, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước… tạo bước đột phá trong lĩnh vực này, kết nối với kết cấu hạ tầng các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong vấn đề này, đồng thời tập trung mọi nỗ lực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".


* Tại hội nghị Tỉnh ủy Lai Châu, đồng chí Lò Văn Giàng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, ngay sau hội nghị này, các Đảng bộ trực thuộc, đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, học tập mục đích, ý nghĩa, nội dung các Nghị quyết, kết luận nêu trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đông đảo nhân dân ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo, chất lượng, hiệu quả thiết thực.


* Tại hội nghị Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh trách nhiệm của cán bộ trong Đảng bộ An Giang phải quán triệt sâu sắc và tìm hiểu sâu rộng các nội dung của Nghị quyết Trung ương; triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết và kết luận của Trung ương vừa thông qua. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương lần này là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên trong tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.


* Tại hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Hà Sơn Nhin, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã khẳng định, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 có tầm đặc biệt quan trọng và tác động mạnh mẽ trước mắt cũng như lâu dài đến nền kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng. Do vậy, đồng chí yêu cầu sau khi cán bộ chủ chốt học tập và quán triệt tại Hội nghị này sẽ về tiếp tục tổ chức và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên ở cấp mình quản lý, nhằm quán triệt về tinh thần Nghị quyết Trung ương 5; đồng thời xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể ở từng địa phương, đơn vị và phấn đấu triển khai thực thực hiện có kết quả, thúc đẩy sự nghiệp kinh tế - xã hội phát triển.

 

TTN