05:13 20/05/2026

Xây dựng các phương án ứng cứu tại chỗ nhằm bảo đảm an toàn cho du khách

Giữa thời điểm Đà Nẵng bước vào cao điểm du lịch hè với lượng khách ngày càng tăng, công tác bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tại các điểm du lịch trọng yếu đang được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tập luyện phương án cứu nạn, cứu hộ để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. 

Tại bán đảo Sơn Trà, nơi được xem là “lá phổi xanh” của thành phố biển, hội tụ cả địa hình rừng núi hiểm trở và các bãi tắm đông khách, những phương án cứu nạn, cứu hộ sát thực tế liên tục được rà soát, nâng cấp nhằm chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Tại khu vực Bãi Trẹm (đường Hoàng Sa, bán đảo Sơn Trà), lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức diễn tập quy mô lớn với nhiều tình huống cứu hộ đặc thù trên núi và dưới biển. Cuộc diễn tập huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng cứu nạn hiện đại, phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các lực lượng liên quan.

Theo tình huống giả định đầu tiên, một nhóm du khách trong lúc tham quan, chụp ảnh tại khu vực bãi đá gần Chùa Linh Ứng bất ngờ gặp sự cố sạt lở. Một người trượt chân rơi xuống vách đá cao khoảng 7m, bất tỉnh trong điều kiện sóng lớn, địa hình trơn trượt và rất khó tiếp cận. Sau khi tiếp nhận tin báo qua số khẩn cấp 114, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động nhiều xe cứu nạn chuyên dụng cùng lực lượng tinh nhuệ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trong điều kiện địa hình phức tạp, từng thao tác cứu hộ đều được thực hiện cẩn trọng, chính xác.

Chú thích ảnh
Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) tổ chức diễn tập quy mô lớn với nhiều tình huống cứu hộ đặc thù trên núi và dưới biển. 

Theo Trung tá Lê Văn Lưu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng), Sơn Trà là địa bàn có địa hình đặc thù, vừa có đồi núi dốc cao, vừa có biển sâu và lượng du khách rất đông trong mùa hè nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Mục tiêu của đợt diễn tập là nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ thuần thục kỹ chiến thuật cứu nạn trong môi trường thực tế, nhất là các tình huống phức tạp như cứu người trên vách đá, dưới nước hay trong điều kiện thời tiết xấu.

“Điều quan trọng nhất là phải rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận nạn nhân. Trong các vụ tai nạn ở khu vực biển và núi, chỉ chậm vài phút có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người gặp nạn”, Trung tá Lê Văn Lưu nhấn mạnh.

Trước áp lực gia tăng lượng khách trong mùa du lịch hè, cùng với đặc thù địa hình đồi núi xen biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tăng cường công tác cảnh báo, kiểm soát và chủ động xây dựng các phương án ứng cứu tại chỗ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, trải nghiệm tại khu vực này.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tập luyện phương án cứu nạn, cứu hộ để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. 

Phó Trưởng ban Ban Quản lí bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Trần Đại Nghĩa cho biết, Đà Nẵng đang bước vào cao điểm của mùa du lịch với thời tiết nắng nóng. Đơn vị đã bố trí 100% lực lượng đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn cứu hộ cho người dân và du khách khi tham gia tắm biển. Cùng với đó, đơn vị thực hiện giăng dây, cắm cờ và triển khai các phương tiện như thúng, canô để hướng dẫn cảnh báo du khách tắm đúng nơi quy định. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng cứu hộ của Ban Quản lí đã cứu vớt thành công trên 10 trường hợp bị sóng cuốn trôi, đưa vào bờ an toàn, không có trường hợp bị đuối nước.

Thực tế cho thấy, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, yêu cầu bảo đảm an toàn cho du khách đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với các đô thị du lịch như Đà Nẵng. Những cuộc diễn tập cứu nạn, cứu hộ không chỉ giúp nâng cao năng lực ứng phó của lực lượng chức năng mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro trong cộng đồng...

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)