11:17 10/11/2025

Xây dựng 'bộ não kỹ thuật, công nghệ' giúp bảo vệ an ninh, trật tự

Ngày 10/11, tại Bắc Ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ công bố. Ảnh: TTXVN phát

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: Việc chuyển đổi Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh là dấu mốc quan trọng, có tính bước ngoặt, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng Học viện thành trung tâm đào tạo khoa học - kỹ thuật - công nghệ an ninh xứng tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; mở ra chương mới đối với sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường trong những năm tiếp theo.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, bối cảnh tình hình hiện nay đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng trong Công an nhân dân một trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghiệp an ninh ngang tầm khu vực. Trên cơ sở cân nhắc, đánh giá thấu đáo, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định nâng tầm, xây dựng Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân trở thành nôi đào tạo nhân lực bảo đảm chủ quyền số, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin không chỉ trong Công an nhân dân mà cả hệ thống chính trị, phục vụ đắc lực phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược của đất nước. Việc chuyển đổi này là bước đầu, tạo đà để Học viện nỗ lực phấn đấu hoàn thành trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tập thể Ban lãnh đạo nhà trường cần thống nhất nhận thức về trách nhiệm vẻ vang, vinh quang của Học viện trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Mỗi lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên nhà trường phải tận tâm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đột phá sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung tay xây dựng Học viện sớm đạt quy mô, tầm vóc, với năng lực đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Trường tập trung thực hiện mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Học viện thành trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghiệp an ninh ngang tầm khu vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Học viện khẩn trương hoạch định tổng thể lộ trình, bước đi, giải pháp, nguồn lực, sản phẩm đầu ra; phấn đấu xây dựng Học viện trở thành “bộ não kỹ thuật, công nghệ", nơi nghiên cứu, thử nghiệm, tạo ra các giải pháp kỹ thuật, công nghệ ứng dụng hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Đề tài nghiên cứu, công trình khoa học phải hướng đến hiệu quả thực tiễn, có khả năng ứng dụng ngay trong công tác nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực dự báo, phân tích, giám sát và xử lý các tình huống an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Học viện. Ảnh: TTXVN phát

Học viện phải cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả quan điểm của Đảng về "Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới" và "đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia"; phấn đấu trở thành đơn vị đi đầu trong Công an nhân dân thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo với kết quả, sản phẩm cụ thể.

Bên cạnh đó, trường tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trình độ cao, có khả năng dẫn dắt chuyên môn, truyền cảm hứng và định hướng tư duy khoa học - tư duy đổi mới cho người học. Trường phấn đấu đến năm 2030, hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực công nghiệp an ninh trọng điểm.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định chuyển đổi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh cho biết: Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, đang ngày đêm công tác, chiến đấu trong Công an các đơn vị, địa phương trên mọi miền Tổ quốc. Tên gọi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình trong bề dày hơn 40 năm xây dựng, phát triển.

Kế thừa bề dày lịch sử đó, tên gọi Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh sẽ tạo thế và đà phát triển mạnh mẽ, xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Thay mặt cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Thiếu tướng Lê Minh Thảo tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng; khẳng định sẽ cụ thể hóa bằng hành động, bằng kết quả, bằng những bước đi chắc chắn và đột phá...

Thanh Thương (TTXVN)