04:21 25/04/2019

Xác minh vụ máy bay SU-22 M4 gặp nạn khi đang bay huấn luyện

Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã, đang chỉ đạo Quân chủng Phòng không không quân điều tra, xác minh vụ máy bay SU-22 M4 (số hiệu 5858) gặp nạn khi đang tổ chức bay huấn luyện.

Chú thích ảnh
Máy bay quân sự khi hạ cánh đã chệch đường băng và đâm vào bức tường. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó vào lúc 14 giờ 29 phút ngày 23/4, tại sân bay Yên Bái, trong quá trình Trung đoàn KQ921/f371 Quân chủng Phòng không không quân tổ chức bay huấn luyện, đã xảy ra sự cố khi máy SU-22 M4 (số hiệu 5858) hạ cánh, tiếp đất thì dù hãm đà bị đứt, không giảm được tốc độ, nguy cơ mất an toàn cao, phi công Trung tá Phan Thanh Hải, Phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn KQ921 đã kịp thời nhảy dù an toàn, còn máy bay bị hỏng.

Cũng theo theo Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 7 giờ 15 phút ngày 25/4, tại tỉnh Thái Bình, tàu HH 78 thuộc Công ty TNHH-VTB Hải Hà, có thuyền viên Lê Bá Thành, sinh năm 1973, bị rơi xuống biển mất tích tại vị trí cách phía Đông bờ biển Thái Thụy, Thái Bình khoảng 3 hải lý. Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã điều 1 ca nô với 5 cán bộ chiến sỹ ra hiện trường đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

 

Thắng Trung (TTXVN)