02:09 15/02/2011

Xác định được danh tính nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Malaixia

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaixia đã xác định được danh tính nạn nhân thứ ba trong vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất đồ nội thất của Công ty Gasofa ở quận Puchong (bang Selangor). Đó là Trần Thị Nhung, xóm 7 Liên Hồng, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaixia đã xác định được danh tính nạn nhân thứ ba trong vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất đồ nội thất của Công ty Gasofa ở quận Puchong (bang Selangor). Đó là Trần Thị Nhung, xóm 7 Liên Hồng, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định trước đó là Đào Văn Kiên, thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và Ma Văn Mẫn, thôn Keo Lạc, xã Trung Thành, huyện Tràng Đình, tỉnh Lạng Sơn.

Hai phụ nữ may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn là Vũ Thị Hường quê Bắc Giang và Phạm Thị Huệ quê Nam Định, cho biết sau khi được cứu thoát, họ đã được người quen thu xếp ở tạm tại một căn hộ tại quận Puchong. Chủ lao động chu cấp sinh hoạt phí cho họ trong khi chờ các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy và giải quyết mọi thủ tục liên quan tới những người bị nạn.

Vụ cháy lớn xảy ra rạng sáng ngày 9/2 đã khiến toàn bộ phân xưởng sản xuất đồ nội thất của Công ty Gasofa bị thiêu rụi, khiến xác các nạn nhân bị biến dạng không thể nhận diện được. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaixia đã liên lạc với gia đình các nạn nhân, đề nghị hỗ trợ hợp tác với các cơ quan y tế và cảnh sát điều tra Malaixia để xác định ADN của từng nạn nhân.

Thanh Thủy – Xuân Triển
(P/v TTXVN tại Malaixia)