06:21 22/06/2015

Xác định các cặp đấu tứ kết Copa America 2015

Không có bất ngờ nào xảy ra ở những trận đấu cuối vòng bảng Copa America 2015 rạng sáng 22/6, khi Brazil đánh bại đối thủ yếu nhất bảng Venezuela với tỷ số 2 - 1, để đứng đầu bảng C. Hai chiếc vé còn lại vào tứ kết của bảng C đã thuộc về Peru và Colombia.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở những trận đấu cuối vòng bảng Copa America 2015 rạng sáng 22/6, khi Brazil đánh bại đối thủ yếu nhất bảng Venezuela với tỷ số 2 - 1, để đứng đầu bảng C. Hai chiếc vé còn lại vào tứ kết của bảng C đã thuộc về Peru và Colombia.

Trước khi bước vào trận đấu quyết định này, đội tuyển Venezuela đã tạo nên bất ngờ lớn ở trận ra quân khi đánh bại đối thủ rất mạnh là Colombia với tỷ số 1 - 0. Trong khi đó, tuyển Brazil liên tiếp phải trải qua những khó khăn khi bất ngờ để thua Colombia 0 - 1. Mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng hơn khi tiền đạo ngôi sao và cũng là đội trưởng đội bóng Neymar bị cấm thi đấu tới 4 trận vì những phát ngôn không đúng mực với trọng tài chính trong trận thua Colombia.

Brazil đã không khó khăn đánh bại Venezuela.Ảnh: Reuters


Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng với một trận đấu được xem là bản lề này, HLV Dunga đã không thể chủ quan khi những sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tiền vệ Coutinho được đá chính ngay từ đầu để lấp vào vị trí của Neymar, trong khi cựu binh Robinho được đưa vào đá thay vị trí của tiền đạo Fred, còn tài năng trẻ Firmino lĩnh ấn tiên phong khi được giao nhiệm vụ ở vị trí tiền đạo cắm.

Các cặp đấu vòng tứ kết Copa America 2015

Chile - Uruguay (6 giờ 30, 25/6)

Bolivia - Peru (6 giờ 30, 26/6)

Argentina - Colombia (6 giờ 30, 27/6)

Brazil - Paraguay (6 giờ 30, 28/6)

Ngay sau khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, Brazil đã tràn lên tấn công và tỏ ra khá nguy hiểm trong những pha lên bóng nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn của Coutinho, Robinho và Willian. Với thế trận áp đảo, Brazil đã sớm cụ thể hóa những ưu thế của mình bằng bàn thắng ở ngay phút thứ 9. Trung vệ Thiago Silva đã kết thúc pha phạt góc của Robinho bằng cú sút hiểm hóc, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng mở tỷ số sớm, Brazil vẫn chơi chủ động khi liên tiếp tạo ra những cơ hội từ thế trận áp đảo, tuy nhiên tỷ số 1 - 0 vẫn được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thầy trò HLV Dunga vẫn là những người chơi áp đảo. Phút 51, từ một pha xuống bóng bài bản bên hành lang cánh trái, bóng được chuyền vào giữa, Firmino nhanh chóng băng vào đệm bóng chính xác, nâng tỷ số trận đấu 2 - 0. Sau đó, HLV Dunga bên phía Brazil đã liên tiếp có những điều chỉnh chiến thuật khi thay những cầu thủ phòng ngự như David Luiz, Marquinhos vào sân để tăng cường khả năng phòng ngự. Sự điều chỉnh này đã khiến lối chơi của đội bóng vàng xanh trở nên co cụm.

Trong khi đó, Venezuela đã mạnh dạn đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Phút 84, Arango sút phạt trực tiếp đưa bóng chạm cột bật ra và Miku nhanh chóng băng vào dứt điểm thành công, rút ngắn tỉ số còn 1 - 2 cho Venezuela. Với tỷ số này, nếu đội bóng đến từ quốc gia nổi tiếng về sắc đẹp chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng nữa họ sẽ giành vé từ tay Colombia. Nhưng kịch bản kết thúc vòng bảng mà cả 4 đội cùng bằng điểm nhau lần đầu tiên xảy ra ở Copa America đã không xảy ra. Các cầu thủ Venezuela dù đã rất nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ một lần nữa và họ đành chấp nhận thất bại 1 - 2 và chia tay giải.

Trong trận đấu trước đó giữa Peru và Colombia đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả đó cũng vừa đủ để hai đội cùng dắt tay nhau vào tứ kết. Với 1 điểm có được trong trận đấu này, Colombia kết thúc vòng bảng được 4 điểm và cùng với Uruguay trở thành hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Kết thúc với vị trí dẫn đầu bảng C sẽ đưa đội tuyển Brazil gặp Paraguay ở tứ kết. Trong khi đó, Colombia sẽ đối đầu Argentina còn Peru tranh vé vào bán kết với Bolivia. Nếu cùng giành quyền đi tiếp, Brazil và Argentina sẽ gặp nhau ở bán kết.
Bình Minh