09:12 02/09/2017

Xả trạm thu phí cầu Rạch Miễu nếu xảy ra ùn tắc cục bộ

Ông Hà Ngọc Nam - Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết, từ 6 - 10 giờ ngày 2/9, có trên 4.000 lượt xe qua trạm thu phí cầu Rạch Miễu (tăng 1.000 lượt so với cùng thời điểm ngày 1/9). Nếu lượng xe qua trạm bị ùn tắc cục bộ thì sẽ xả cửa qua trạm.

Lượng xe từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre qua Trạm thu phí cầu Rạch Miễu rất đông so với chiều ngược lại.

Sáng 2/9 lượng phương tiện mô tô, ô tô khách, xe du lịch, xe tải từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây, qua trạm thu phí cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) rất đông. Để đảm bảo lưu thông thông suốt khi qua trạm thu phí cầu Rạch Miễu dịp nghỉ lễ 2/9, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã mở rộng thêm làn đường cho xe máy, xe 3 bánh trên phần đường đã mở rộng ở 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60. Trạm thu phí cầu Rạch Miễu cũng bố trí lực lượng trên 6 làn xe để phục vụ xe qua trạm theo công nghệ 1 dừng.

Từ sáng sớm 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre phối hợp cùng nhân viên Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu tham gia điều tiết giao thông ở các điểm nóng như ngã tư An Khánh trên Quốc lộ 60. Hai đầu cầu Rạch Miễu (tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) cũng được bố trí 4 xe cứu hộ để kịp thời giải cứu xe bị nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 9 giờ ngày 2/9, trên Quốc lộ 60 đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu ở phía Tiền Giang, hàng nghìn ô tô, mô tô nối đuôi nhau kéo dài qua cầu. Từ cầu Rạch Miễu đến trạm thu phí các xe chạy với tốc độ chậm nhưng không xảy tình trạng kẹt xe.

Vào lúc 10 giờ cùng ngày, trên cầu Rạch Miễu có xe tải bị chết máy, khiến cho chiều xe từ Bến Tre đi Thành phố Hồ Chí Minh bị ùn ứ kéo dài trên 2km. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã điều xe cứu hộ đến đưa xe tải đi để giải tỏa ùn tắc. Khoảng 30 phút sau, luồng xe qua cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Thành phố Hồ Chí Minh đã thông thoáng, không còn ùn tắc.

Tin, ảnh: Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)