03:19 31/03/2015

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chinh phục đỉnh vinh quang mới

Là một vận động viên tiêu biểu, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã khẳng định tên tuổi của mình trên đấu trường quốc tế ở môn bắn súng.

Là một vận động viên tiêu biểu ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã khẳng định tên tuổi của mình trên đấu trường quốc tế ở môn bắn súng. Năm 2015 là một chặng đường quan trọng đối với Hoàng Xuân Vinh trong hành trình chinh phục đỉnh vinh quang mới, không chỉ ở đấu trường khu vực SEA Games mà xa hơn là đấu trường châu lục và thế giới.

Hoàng Xuân Vinh nỗ lực không ngừng trong tập luyện để giành thêm chiến công cho thể thao nước nhà. Ảnh: TTXVN


Năm 2014, Hoàng Xuân Vinh đã lập kỳ tích, trở thành người thứ 2 trong lịch sử bắn súng Việt Nam phá kỷ lục thế giới ở nội dung 10 m súng hơi nam với 202,8 điểm. Thành tích này đã giúp Hoàng Xuân Vinh giành HCV Cúp thế giới tại Mỹ. Trước đó, xạ thủ này đã giành HCV Cúp thế giới tại Hàn Quốc vào năm 2013. Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình với 207 điểm, vượt 4,2 điểm so với kỷ lục thế giới do chính anh thiết lập.

Trong năm 2015, Hoàng Xuân Vinh đầu quân cho đoàn Thể thao Quân đội cũng chính là một trong số những VĐV trọng điểm được đầu tư đặc biệt. Anh là gương mặt sáng giá, được kỳ vọng sẽ mang về thành tích đặc biệt xuất sắc cho thể thao Việt Nam. Mục tiêu mà Xuân Vinh hướng tới không chỉ dừng lại ở đấu trường khu vực SEA Games 28 mà xa hơn đó giành huy chương tại đấu trường Olympic 2016. Đây không chỉ là mơ ước của riêng Hoàng Xuân Vinh mà còn là sự kỳ vọng của môn bắn súng Việt Nam.

Còn nhớ, tại Olympic 2012, Hoàng Xuân Vinh đã để tuột mất chiếc HCĐ đầy tiếc nuối khi anh bắn hỏng ở loạt bắn thứ 9 tại vòng Chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Kết quả này khiến anh phải dừng bước, đứng ở vị trí thứ 4 chung cuộc, kém người giành HCĐ 0,1 điểm. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết: “Bỏ tuột huy chương tại Olympic London 2012, là điều mà tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối sau thời gian dài nỗ lực luyện tập”.

Tham dự Olympic 2016 tại Brazil, anh cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để giành huy chương, làm giàu thêm bộ sưu tập thành tích thi đấu của riêng anh cũng như làm rạng rỡ thêm trang sử của thể thao Việt Nam. Mặc dù đã giành tấm vé chính thức tham dự Olympic 2016, nhưng Hoàng Xuân Vinh vẫn kiên trì luyện tập, chuẩn bị tâm lí, kỹ thuật cũng như tăng cường thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu nhằm để giành thành tích cao nhất...

Để chuẩn bị cho Sea Games 28 vào tháng 6/2015, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng các đồng đội trong Đội tuyển bắn súng quốc gia cùng Ban huấn luyện sẽ tập huấn tại Hàn Quốc, sau đó sẽ tham dự Cúp Bắn súng thế giới tại Mỹ vào tháng 4/2015. Sau đó, đội sẽ trở lại Hàn Quốc tiếp tục tập huấn cho đến khi lên đường sang Singapore tham dự SEA Games 2015.

Chia sẻ về vấn đề tâm lý trong những lần thi đấu căng thẳng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, bà Nguyễn Thị Nhung, HLV trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết: Tình trạng thiếu tập trung ở những loạt bắn cuối là điều không chỉ xảy ra với riêng Hoàng Xuân Vinh mà là tình trạng phổ biến, xảy ra với nhiều VĐV khác trên thế giới. Có những VĐV đỉnh cao đã từng 2 lần giành HCV Olympic và nhiều huy chương thế giới như Jin Jong Oh của Hàn Quốc cũng đã từng bị áp lực tâm lý, bắn hỏng từ những loạt đầu tiên và bị loại ngay từ vòng đầu. Để hạn chế khuyết điểm về tâm lý thường hay xảy ra ở VĐV bắn súng nói riêng và các môn thể thao khác nói chung, Ban huấn luyên luôn đưa ra các giáo án rèn luyện ý chí, tinh thần thi đấu “thép” cho mỗi VĐV. Ngoài ra, thể thao đỉnh cao gắn liền với nhiều yếu tố, trong đó không tránh khỏi yếu tố may mắn.

Ở tuổi 41, xạ thủ người Hà Nội hiện đang đầu quân của đoàn Thể thao Quân đội vẫn đang ở phong độ thi đấu ổn định và trình độ chuyên môn tốt. Hy vọng, với những mục tiêu đã đặt ra cho mình, cùng sự nỗ lực không ngừng trong tập luyện, Hoàng Xuân Vinh sẽ giành thêm nhiều chiến công cho thể thao nước nhà.


TTN