02:15 25/02/2015

Xả súng tại Hàn Quốc, 3 người thiệt mạng

Tại thành phố Sejong, thủ đô hành chính hiện nay của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 120km về phía nam, một người đàn ông đã dùng súng ngắn bắn chết ba người trước khi tự sát.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 25/2, tại thành phố Sejong, thủ đô hành chính hiện nay của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 120km về phía nam, một người đàn ông đã dùng súng ngắn bắn chết ba người trước khi tự sát.  

Theo kết luận sơ bộ của cảnh sát địa phương, vào hồi 8h15 (giờ Hàn Quốc) cùng ngày, nghi can gây ra vụ xả súng họ Kang, 50 tuổi, đã dùng súng ngắn bắn chết 3 người đàn ông, trong đó có một người họ Kim 50 tuổi, bố đẻ của Kim và chủ một cửa hàng tạp hoá họ Song 52 tuổi.

Ban đầu Kang bắn chết ông Kim khi ông này vừa ra khỏi nhà để đi làm, sau đó Kang sang nhà bố đẻ Kim ở gần đó để gây án rồi đến cửa hàng tạp hoá và bắn chết ông Song. Sau khi gây án, Kang đã châm lửa đốt trụi cửa hàng tạp hoá trên.

Ba nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện gần nhất nhưng đều đã thiệt mạng. Ba người này lần lượt là anh trai, bố đẻ và bạn trai hiện tại của người bạn gái cũ của Kang, vì vậy sơ bộ cảnh sát cho rằng động cơ gây án của Kang là để trả thù vì tình. Hiện người bạn gái cũ của Kang vẫn đang mất tích và cảnh sát nghi ngờ rằng hắn đã bắt cóc cô trước khi tự sát.

Cảnh sát tìm thấy thi thể của Kang trên bờ sông Gongju, cách hiện trường gây án khoảng 46km về phía nam, trong tình trạng đã chết với một phát súng ở đầu và cho rằng nhiều khả năng Kang đã tự sát.

Vụ xả súng trên đã gây chấn động dư luận và giới truyền thông Hàn Quốc. Hiện cảnh sát địa phương đang tiếp tục công tác điều tra.

Phần lớn đàn ông Hàn Quốc biết sử dụng súng vì tại nước này việc đi nghĩa vụ quân sự là bắt buộc. Tuy nhiên việc sở hữu súng của cá nhân bị coi là bất hợp pháp và chính quyền cũng áp dụng các quy định kiểm soát súng đạn hết sức chặt chẽ. Chỉ có một số thợ săn có giấy phép được sử dụng súng và những người này cũng phải gửi súng ở đồn cảnh sát.

Theo cảnh sát địa phương, Kang đã đến đồn cảnh sát ở thành phố Gongju gần đó để lấy súng trước khi gây án, tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định được hắn có phải là thợ săn hay không.


Phạm Duy (Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc)