02:15 28/02/2012

Xả súng đẫm máu tại Pakixtan

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng ngày 28/2 khi các tay súng tấn công một xe chở khách ở huyện miền núi Kohistan, miền Bắc Pakxitan.

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng ngày 28/2 khi các tay súng tấn công một xe chở khách ở huyện miền núi Kohistan, miền Bắc Pakxitan.

Theo nhà chức trách, xe đang trong hành trình từ thành phố Rawalpindi, nơi có trụ sở chính của quân đội Pakixtan, đến thành phố miền Bắc Gilgit. Cảnh sát trưởng địa phương cho biết những đối tượng vũ trang ẩn nấp ở hai bên đường đã chặn ôtô, buộc hành khách xuống xe và xả súng làm 18 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Truyền hình địa phương đưa tin vụ tấn công xảy ra sớm ngày 28/2 trên tuyến cao tốc Karakoram và có ít nhất 26 người trên xe vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Trước đó một ngày, ngày 27/2, có 5 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Nowshera, miền tây bắc Pakixtan. Trong ảnh: Chuyển người bị thương trong vụ đánh bom tới Bệnh viện ở Nowshera. Ảnh: THX/TTXVN.

Cảnh sát chưa xác định được động cơ vụ tấn công vì khu vực này không phải là địa bàn hoạt động của các phiến quân Hồi giáo. Tuy nhiên, một nghị sĩ địa phương cho rằng nhiều khả năng đây là vụ xung đột tôn giáo vì các nạn nhân đều là người Hồi giáo dòng Shiite. Nghị sĩ trên cho rằng có thể vụ tấn công ngày 28/2 là nhằm trả đũa vụ ám sát hai tín đồ Hồi giáo dòng Sunni xảy ra trước đó vài ngày cũng tại Gilgit.

Tuy nhiên, nhà chức trách chưa khẳng định khả năng này và cho biết cảnh sát vấn đang tiến hành điều tra.


TTXVN/Tin tức