01:11 23/01/2026

Xã Nguyễn Văn Linh - nơi khởi nguồn của đổi mới, vững bước tương lai

Trong thời khắc cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội với niềm tin son sắt vào thành công của Đại hội XIV của Đảng, cùng những quyết sách chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên - quê hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa khắp các thôn, xóm.

Chú thích ảnh
Cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng được trang hoàng rực rỡ trên các trục đường tại xã Nguyễn Văn Linh - quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ, thể hiện lòng biết ơn, niềm tôn kính sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với người con ưu tú của quê hương, người được tôn vinh là “kiến trúc sư trưởng” của công cuộc đổi mới đất nước.

Từ lời dặn năm xưa đến động lực hôm nay

Chậm rãi ngắm nhìn từng bức ảnh, kỷ vật của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người con đặc biệt ưu tú của quê hương xã Gia Phạm trước đây, nay là xã Nguyễn Văn Linh, ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Gia Phạm giai đoạn 1986-1992, xúc động nhớ lại thời khắc được đón Tổng Bí thư về thăm quê ngày 27/1/1987.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, trong buổi gặp gỡ năm ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã căn dặn nhiều điều quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Điều khiến ông khắc ghi sâu sắc nhất là lời huấn thị: “Cán bộ, đảng viên của xã nhà hãy phát triển ngành nghề phụ, công nghiệp và dịch vụ thì dân mới giàu, xã mới mạnh”.

Thấm nhuần lời căn dặn, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyễn Văn Linh đã không ngừng nỗ lực trong lao động, sản xuất; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở mang ngành nghề phụ, thu hút đầu tư công nghiệp - dịch vụ. Đến nay, xã đã trở thành địa phương phát triển toàn diện, dẫn đầu nhiều phong trào thi đua của tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Văn Lợi khẳng định, những thành quả đạt được hôm nay có dấu ấn sâu đậm từ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tinh thần đổi mới trong cách nghĩ, cách làm mà Tổng Bí thư khơi dậy cách đây gần 40 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Soi chiếu tinh thần ấy vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông cho rằng tư tưởng đổi mới tiếp tục được Đảng kế thừa, phát triển mạnh mẽ hơn, thể hiện khát vọng đưa đất nước vươn mình, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyễn Văn Linh luôn khắc ghi những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thế hệ trẻ xã Nguyễn Văn Linh càng thấm thía hơn lời dạy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nguyễn Văn Linh tự hào bày tỏ: Đứng tại Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hôm nay, thế hệ trẻ chúng tôi thấy rõ giá trị của đổi mới mà Bác đã khởi xướng. Thanh niên của xã đã nhận thức rất rõ, đổi mới không phải là khẩu hiệu, mà phải bắt đầu từ những việc cụ thể, sát với đời sống. Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên địa phương đã tích cực tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng các mô hình “tổ công nghệ số cộng đồng”. Bên cạnh đó, tuổi trẻ của xã còn là lực lượng xung kích trong xây dựng nông thôn mới, từ việc tham gia tổ vận động người dân hiến đất mở rộng đường, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đến việc tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại chỗ.

“Chúng tôi xác định, sứ mệnh của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tiếp tục học tập và làm theo tinh thần đổi mới của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chính là làm thật, làm hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Phó Bí thư Đoàn xã Nguyễn Văn Linh bày tỏ.

Ngọn lửa đổi mới lan tỏa mạnh mẽ

Chú thích ảnh
Nhiều kỷ vật gắn liền những năm tháng hoạt động của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được trưng bày tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp, tư tưởng mạnh mẽ, định hình những dấu mốc quan trọng của đất nước trong thời kỳ đổi mới: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao - một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh về tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới quản trị quốc gia theo phương châm kiến tạo và vì dân; khắc phục tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm".

Liên hệ với thực tiễn địa phương, ông Đỗ Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Linh cho rằng, tinh thần đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã mang lại những thay đổi sâu sắc trong đời sống nhân dân, đặc biệt là trong phát triển kinh tế. Theo ông, qua nghiên cứu các văn kiện và phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội XIV, có thể thấy rõ tinh thần đổi mới cách đây gần 40 năm đang được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào các nghị quyết đột phá mang tính chiến lược được Trung ương Đảng ban hành với người dân ở vị trí trung tâm. “Với tinh thần đổi mới, nói đi đôi với làm, tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, kèm theo kế hoạch hành động cụ thể, mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu đo lường được, góp phần đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới”, ông Đỗ Văn Hải nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng được trang hoàng rực rỡ trên các trục đường tại xã Nguyễn Văn Linh - quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Hiện xã Nguyễn Văn Linh có diện tích 20,9 km², dân số gần 48.000 người; có 1.509 đảng viên sinh hoạt tại 40 chi bộ trực thuộc. Xã định hướng phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, năng động. Theo kế hoạch, đến năm 2030, xã phấn đấu thu ngân sách đạt khoảng 750 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12%; các chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Xã đặt mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; 99% dân số trong độ tuổi lao động có thẻ bảo hiểm y tế; 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ.

Trên nền tảng định hướng phát triển rõ ràng, phát huy truyền thống quê hương cách mạng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, quán triệt tinh thần đổi mới của Đảng, ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Linh cho biết, địa phương xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, phấn đấu trở thành phường vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở; đề cao dân chủ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khu thể thao cộng đồng. Công tác quy hoạch được xác định là yếu tố nền tảng của quá trình đô thị hóa, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp, khu đô thị, y tế, giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án phát triển nhà ở và dịch vụ thương mại.

Từ mạch nguồn tư tưởng đổi mới do cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng, xã Nguyễn Văn Linh hôm nay đang vững vàng bước tiếp trên con đường phát triển, hòa nhịp cùng khát vọng lớn của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Mạnh Khánh (TTXVN)