09:15 09/09/2018

Xà lan hút cát trái phép chống đối, bỏ chạy khi bị biên phòng tiếp cận

Ngày 9/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Lực lượng bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 8/9, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí minh đã phát hiện và kiểm tra xà lan mang số hiệu SG-8168 do Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1985, thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 6 máy nổ cùng đầu bơm và ống hút cát đang hoạt động cùng với khoảng 100 mét khối cát. 

Đại úy Đặng Văn Thành, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Long Hòa cho biết, khi lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu dừng mọi hoạt động của xà lan SG-8168 để kiểm tra, thuyền trưởng Nguyễn Văn Quân đã có hành vi chống đối, ngăn cản không cho lực lượng biên phòng tiếp cận, sau đó tăng tốc bỏ chạy ra biển hòng tẩu thoát, nhưng đã bị các chiến sỹ biên phòng bắt giữ.

Ngay sau đó, Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa tiếp tục phát hiện và bắt giữ phương tiện thủy mang số hiệu BV-1341 do Trần Văn Hoản, sinh năm 1993, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng, đang dùng 16 máy nổ công suất rất lớn kèm đầu bơm và ống hút khai thác cát biển.

Vào thời điểm kiểm tra, cả 2 người điều khiển phương tiện đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc khai thác cát. Hiện Đồn Biên phòng Long Hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 7/9, tại khu vực luồng sông Soài Rạp thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa cũng đã phát hiện, tiến hành kiểm tra và tạm giữ 4 xà lan chở hơn 1.500 mét khối cát không có hóa đơn, chứng từ liên quan.

Vào thời điểm kiểm tra, trên 4 xà lan nói trên còn có khoảng 20 thiết bị, máy móc sử dụng cho hoạt động nạo, hút cát. Thuyền trưởng các phương tiện này đều không xuất trình được giấy tờ đăng ký phương tiện theo quy định.

Đồn Biên phòng Long Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với những người điều khiển phương tiện và tạm giữ tang vật, phương tiện để điều tra .

Xuân Khu (TTXVN)