Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm ngày 20/11 trên cả nước

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại các địa phương trong cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tri ân những người thầy, người cô đã hết lòng cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

Trong các ngày 18-20/11, tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định đã đến thăm và chức mừng các thầy cô giáo Trường Đại học Quang Trung, bày tỏ mong muốn nhà trường và thầy cô giáo không ngừng nỗ lực tìm tòi, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao cho xã hội.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện (bên trái) tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo Trường Đại học Quang Trung, Bình Định. Ảnh: Báo Bình Định



Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi thăm và chúc mừng Trường Trung học Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh Bình Định, dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường và đón nhân Huân chương Lao động hạng 3; thăm Trường Cao đẳng tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đón nhận 4 cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và 5 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trong năm học 2010 -2011. Các trường phổ thông trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11, tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi họp mặt truyền thống hơn 300 cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục, thầy cô giáo qua các thời kỳ nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong không khí thân tình, xúc động, các cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Bạc Liêu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đồng thời vinh danh, tuyên dương những thế hệ thầy cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.

Cùng thời gian này, đồng loạt các địa phương trong tỉnh, các trường tổ chức mít tinh, họp mặt truyền thống kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ôn lại truyền thống vẻ vang, cao quý của ngày lễ, chia sẻ những tinh cảm, kinh nghiệm trong công tác giáo dục. Các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thực hiện cuộc vận động 3 không; tuyên dương, tặng bằng khen cho nhiều cá nhân, tập thể có đóng góp trong sự nghiệp giáo dục.


Lớp Cử nhân Chính trị tỉnh Bạc Liêu khóa I chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: Báo Bạc Liêu



Tỉnh Bạc Liêu cũng thành lập nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng các thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Bên cạnh đó, nhiều hội thi được tổ chức nhằm lập thành tích, dâng điểm 10 tặng thầy cô như: thi học sinh giỏi các cấp, thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, hội thi báo tường, thi tiếng hát học đường, thi vẽ tranh phòng chống ma túy, hội thi Tuổi trẻ Bạc Liêu hành động bảo vệ môi trường sinh thái… thu hút hàng ngàn học sinh, sinh viên tham gia.

Ngành giáo dục Bạc Liêu tổ chức hội thao với sự tham gia của gần 30 đơn vị và hơn 500 vận động viên; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo thầy cô giáo, học sinh sinh viên tham dự.

Cùng ngày, Trường Cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1976 - 2011), kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Trường Cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi tiền thân là trường Trung cấp cơ điện và thủy lợi Đông Nam Bộ trước đây, năm 2008 được nâng cấp lên thành trường cao đẳng, đào tạo nghề theo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề cho 8 nghề gồm các nhóm nghề như cơ khí, công nghệ ô tô, kỹ thuật xây dựng, kinh tế, công nghệ thông tin. Nhà trường còn liên kết với các trường đại học đào tạo liên thông và đào tạo hệ vừa học vừa làm cho những người có nhu cầu học tập nâng cao.

Hàng năm, trường có từ 2.100 đến 2.300 học viên hệ chính quy và trên 15.600 học viên hệ ngắn hạn tốt nghiệp; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%, riêng các nghề như cơ khí và công nghệ ô tô 100% học viên được nhà trường bố trí làm việc ngay sau khi ra trường… Đúng dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 35 năm xây dựng và trưởng thành, thầy và trò nhà trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm học 2010-2011 trường được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Kỷ niệm ngày 20/11, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Đồng Nai phối hợp với Tỉnh hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo”, thu hút hơn 600 giảng viên, sinh viên và lao động đăng ký hiến máu. Sau khi khám sàng lọc, đã có hơn 300 tình nguyện viên đủ điều kiện tham gia hiến máu, thu được 348 đơn vị máu. Hội Chữ thập đỏ cùng với Phòng Giáo dục thành phố Biên Hòa tổ chức cho trên 200 cán bộ, viên chức ngành giáo dục tham gia hiến máu nhân đạo.


Viết Ý, Bảo Trân, Lê Hiền
Hoa tăng giá mạnh dịp 20/11
Hoa tăng giá mạnh dịp 20/11

Đúng dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), nhu cầu hoa tăng vọt và kéo theo đó, nhiều loại hoa không đủ cung cấp cho thị trường và giá nhiều loại hoa tăng vọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN