TP Hồ Chí Minh lo Tết cho công nhân, sinh viên ở lại

Sẻ chia phần nào sự thiệt thòi của công nhân, sinh viên phải ở lại ăn Tết, các đơn vị ban ngành, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức nhiều chương trình “Tết sum vầy” nhằm mang chút ấm áp đến cho mọi người trong dịp Tết.

Ấm áp với “Tết sum vầy”

Tối ngày 26/1, hơn 600 gia đình công nhân với gần 2.000 người là vợ, chồng và các con không có điều kiện về quê đón Tết đã cùng tham dự chương trình “Tết sum vầy" mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình đã diễn ra trong không khí ấm cúng với hương vị Tết phương Nam như: bánh mứt, bánh tét, củ kiệu... và chương trình văn nghệ, múa lân sư rồng đặc sắc

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng quà Tết cho công nhân ở lại thành phố đón Tết Nguyên đán 2019.

Tại chương trình, mỗi gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng một phần quà trị giá 1,55 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt; mỗi cháu là con công nhân được lì xì 100.000 đồng. Ngoài ra, các gia đình còn tham gia quay số may mắn với các giải thưởng có giá trị như tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp gas, quạt đứng... có tổng giá trị gần 29 triệu đồng.

Được tham dự chương trình “Tết sum vầy”, anh Lê Ngọc Mỹ (quê Bạc Liêu) công nhân Công ty giày Lạc Tỷ (quận Bình Tân) cho biết, năm nay do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Mỹ không thể về quê sum họp cùng gia đình. Khi tham gia chương trình "Tết sum vầy", được lãnh đạo Đảng, nhà nước, tổ chức công đoàn thăm hỏi, động viên, tay bắt mặt mừng, cùng ăn bữa tiệc tất niên, rồi được tặng quà, lì xì mừng năm mới, anh Mỹ đã không giấu được sự xúc động.

Anh Mỹ cho biết, lần đầu tiên tham gia, anh thấy chương trình rất có ý nghĩa với các công nhân xa quê, bởi tham gia chương trình, mọi người có cảm giác ấm cúng, được quan tâm chia sẻ như người trong gia đình. Chính điều này giúp người lao động vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê trong những ngày giáp Tết.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, với phương châm “Không để một gia đình công nhân lao động khó khăn nào không có Tết”, chương trình Tết sum vầy được tổ chức công đoàn Việt Nam triển khai thực hiện rộng khắp trên cả nước và duy trì suốt 5 năm qua vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Đây cũng là cách hiện thực hóa giấc mơ đoàn tụ, sum vầy của đoàn viên công đoàn, người lao động.

“Xuân Kỷ Hợi năm nay, chỉ tính riêng tại TP Hồ Chí Minh, công tác chăm lo tết được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp công đoàn. Các cấp công đoàn TP Hồ Chí Minh đã vận động các doanh nghiệp tổ chức thăm và tặng gần 500.000 suất quà Tết cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, người lao động bị mất việc do doanh nghiệp khó khăn... với tổng kinh phí gần 230 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã tổ chức trao tặng 8 căn “Mái ấm công đoàn” với kinh phí hơn 361 triệu đồng cho các gia đình công nhân. Đón Tết năm nay, có tổng số gần 66.300 vé xe được các cấp công đoàn và doanh nghiệp trao tặng cho công nhân lao động về quê sum họp, đón năm mới cùng gia đình, với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng”, bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết.

Quan tâm từ vật chất đến tinh thần

Hiện có không ít sinh viên ngoại tỉnh vì điều kiện, hoàn cảnh đã chọn TP Hồ Chí Minh là nơi đón Tết Nguyên đán của mình. Để chăm lo cả tinh thần lẫn vật chất cho các bạn sinh viên không về quê đón Tết, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TP Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm cũng tổ chức nhiều chương trình đón Tết xa quê cho các bạn sinh viên.

Chú thích ảnh
Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TP Hồ Chí Minh tặng 2.000 phần quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh, cho biết để chăm lo cho sinh viên không về quê đón Tết, đơn vị có tổ chức chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà” và tặng 2.000 phần quà trị giá 900.000 đồng/phần cho các bạn sinh viên khó khăn. Các phần quà có thể giá trị không lớn nhưng đó là tấm lòng, là sự động viên cần thiết giúp các bạn sinh viên có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp xung quanh mình. Đồng thời, chính sự quan tâm thiết thực này giúp các bạn sinh viên vơi đi nỗi nhớ nhà, để trưởng thành hơn sau một kỳ Tết có nhiều trải nghiệm.

“Đa phần các sinh viên tham gia chương trình họp mặt đều có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh xa về TP Hồ Chí Minh học tập, không có điều kiện về quê đón Tết hoặc tranh thủ ở lại làm thêm để trang bị kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kiếm thêm thu nhập hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện của thanh thiếu nhi thành phố. Tham gia chương trình này, các bạn sinh viên được giao lưu văn nghệ đón xuân, giao lưu với các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng; được tâm sự, chia sẻ tình cảm cùng các bạn sinh viên khác có chung hoàn cảnh”, anh Dũng cho biết thêm.

Bạn Lê Minh Anh (quê Quảng Ngãi), sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh cho biết: "Nhờ sự quan tâm của các đơn vị và doanh nghiệp, các bạn sinh viên không có điều kiện về quê đón tết như chúng em vẫn có thể tìm cho mình những trải nghiệm mới khi đón Tết xa nhà. Cụ thể như có cơ hội trải nghiệm thông qua những việc làm thêm dịp Tết, tham gia các chương trình tình nguyện và được đón Tết chung cùng các bạn sinh khác tại chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà” để cùng nhau gặp gỡ, giao lưu bạn bè để vơi đi nỗi nhớ quê, nhớ người thân".

Chú thích ảnh
Các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận quà và lì xì từ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

Dịp này, các tổ chức đoàn hội của nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh cũng chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên đón Tết xa nhà. Chẳng hạn tại trường Cao đẳng Quốc tế TP Hồ Chí Minh, bên cạnh việc tổ chức các chuyến xe mùa xuân miễn phí, các thầy cô còn tự gói bánh chưng, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua quà tết tặng sinh viên nghèo. Khoảng 200kg gạo nếp cùng thịt heo, đậu xanh được gói ghém tỉ mỉ thành những chiếc bánh thơm lừng với mong muốn mang hương vị xuân đến tận ký túc xá cho những sinh viên xa quê.

Chia sẻ về công tác chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như công nhân, sinh viên…Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết: "Các cấp công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh những ngày qua đã mang đến nhiều không khí đầm ấm của ngày Tết, giúp cho các em và các gia đình dù Tết này không được về nhà nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình lớn thông qua các chương trình “Tết sum vầy”, “Họp mặt sinh viên Tết xa nhà”… Vì vậy, Thành phố tin tưởng rằng năm 2019 và những năm tiếp theo, anh chị em công nhân viên chức, người lao động, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt khó, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất cao, chất lượng cao, học tập tốt để sau này cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp, đơn vị mình, của thành phố và lớn hơn là của đất nước".

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tết ở Trường Sa cũng không khác đất liền
Tết ở Trường Sa cũng không khác đất liền

Khi những cánh én biển chao liệng báo mùa xuân cũng là lúc quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tất bật chuẩn bị Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN