Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Sở Y tế tiếp tục quản lý Trung tâm y tế

Hiện nay, tại 93,65% tỉnh, thành phố trên toàn quốc, các Sở Y tế trực tiếp quản lý các Trung tâm y tế. Việc quản lý này được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03 ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (Thông tư 03).

Thế nhưng, TP Hà Nội lại quyết tâm “lội ngược dòng”, giao cho các quận, huyện quản lý các Trung tâm y tế bắt đầu từ ngày 1/1/2012 (báo Tin Tức đã thông tin trong loạt 3 bài “Lo ngại việc Hà Nội giao Trung tâm y tế cho chính quyền quản lý”, đăng ngày 1 - 3/11).

Liên quan đến vấn đề này, mới đây báo Tin Tức nhận được thông tin, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký công văn về việc thực hiện Thông tư 03. Nội dung công văn nêu rõ, xét báo cáo ngày 13/10/2011 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Thông tư 03, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Trong khi chưa sửa đổi Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân, tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 03 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ”.

Theo quy định tại Thông tư 03, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở bao gồm các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh xuống đến tuyến xã. Như vậy, các Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã là những đơn vị sự nghiệp trực thuộc quản lý của Sở Y tế (còn trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung tâm y tế).

Dư luận đang chờ đợi xem Hà Nội có thực hiện Thông tư 03 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hay vẫn triển khai kế hoạch chuyển các Trung tâm y tế về cho quận, huyện quản lý thay bằng Sở Y tế như hiện nay.

Phương Liên

Lo ngại việc Hà Nội giao Trung tâm y tế cho chính quyền quản lý:Bài cuối: Chớ “đâm lao thì phải theo lao”
Lo ngại việc Hà Nội giao Trung tâm y tế cho chính quyền quản lý:Bài cuối: Chớ “đâm lao thì phải theo lao”

Y tế là một dịch vụ công đặc biệt, có tính chuyên môn, nghiệp vụ sâu và liên thông giữa các tuyến, nhất là trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Vì vậy, không thể phân chia quản lý mạng lưới y tế cơ sở theo địa giới hay cấp hành chính như các ngành khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN