Thanh Hóa quan tâm các hoàn cảnh bị tai nạn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” (TNGT) năm 2015.


Vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn cùng đại diện các thành viên Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại thành phố Thanh Hóa và huyện Triệu Sơn.

Đoàn đã đến thăm hỏi, sẻ chia với những nỗi đau mất mát của gia đình cháu Lại Thị Lụa, phố Phượng Đình 3, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa có bố, mẹ tử vong do tai nạn giao thông, em trai Lại Sỹ Tiến bị bệnh tâm thần. Tại huyện Triệu Sơn, đoàn đến thăm gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Trang, phố Bà Triệu 3, thị trấn Triệu Sơn bị tai nạn giao thông, hiện nay bị liệt và gia đình chị Nguyễn Thị Thoa, xóm 3, xã Thọ Thế có chồng đã mất do tai nạn giao thông. Các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình các nạn nhân, người bị thương do tai nạn giao thông vượt qua mất mát, khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đoàn công tác mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần giúp đỡ những gia đình, nạn nhân không may bị tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT, những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội; cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của TNGT, các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT và biện pháp phòng tránh TNGT đối với toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; tuyên truyền các thông điệp về ATGT để mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự ATGT, văn hóa giao thông.

Cũng trong dịp này, tại tất cả các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng loạt tổ chức các hoạt động tưởng niệm, đọc thông điệp tưởng niệm tại lễ chào cờ; Phát thông điệp phòng tránh TNGT trên hệ thống phát thanh của nhà trường; Tổ chức các hoạt động khác như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm, thi vẽ tranh ảnh, bài viết về ATGT… do các trường tự tổ chức phù hợp với điều kiện của từng trường…

Nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn giao thông, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa kêu gọi mọi người hành động tưởng nhớ nạn nhân tai nạn giao thông cũng như chia sẻ nỗi đau và sự mất mát của người thân các nạn nhân tai nạn giao thông và tự nhắc nhở bản thân, người thân về sự trân trọng cuộc sống và có những hành động cụ thể góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn.


HOÀI THƯƠNG
Hàng nghìn người cầu siêu cho nạn nhân tai nạn giao thông
Hàng nghìn người cầu siêu cho nạn nhân tai nạn giao thông

Hàng nghìn tăng ni, phật tử đã có mặt tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (Nam Định) vào sáng 8/11 để cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nan giao thông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN