Tạo động lực để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến

Ngày 22/3, nhiều địa phương trong cả nước đã sôi nổi tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017).

Biểu dương 86 Bí thư Chi đoàn xuất sắc


Ngày 22/3, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương Bí thư Chi đoàn xuất sắc năm 2017.

Trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Theo đó, 86 Bí thư Chi đoàn được tuyên dương lần này đại diện cho gần 2.500 Bí thư Chi đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây chính là những điển hình tiên tiến đi đầu trong nhiệm vụ xây dựng chi đoàn vững mạnh cũng như trực tiếp đưa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đoàn vào đời sống thanh niên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XI.


Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 11 Kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn tặng các cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.


Giải thưởng Bí thư Chi đoàn xuất sắc cấp tỉnh ra đời năm 2008 nhằm tôn vinh những Bí thư Chi đoàn đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng... Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ Bí thư Chi đoàn ưu tú cho công tác Đoàn của địa phương. Đây là phần thưởng cao quý nhất dành cho Bí thư Chi đoàn động viên, tạo động lực thi đua cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn phấn đấu, rèn luyện, cống hiến nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Đoàn…


Sôi nổi ngày hội “Tuổi trẻ và Quê hương”


Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017) và 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam, chiều 22/3, Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ và Quê hương” và phát động Cuộc thi “Đồng hành với Di sản Quảng Nam”.

Thanh niên biểu diễn múa sạp tại ngày hội “Tuổi trẻ và Quê hương”. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Ngày hội “Tuổi trẻ và Quê hương” là hoạt động sinh hoạt ý nghĩa nhằm ôn lại và tự hào về truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Nam sau 20 năm tái lập tỉnh.

Ngày hội đã thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên với những tiết mục đồng diễn quy mô lớn, diễu hành, phần biểu diễn võ thuật ấn tượng của các chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngày hội còn có các gian hàng giới thiệu sản phẩm từ những mô hình khởi nghiệp của thanh niên Quảng Nam trên nhiều lĩnh vực.

Biểu diễn võ thuật của lực lượng quân sự tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi “Đồng hành với Di sản Quảng Nam”, kéo dài đến hết tháng 6/2017.


Đối tượng dự thi được chia thành nhóm đối tượng gồm: học sinh, sinh viên, thanh niên; báo chí, văn nghệ sĩ và du khách. Thể loại dự thi gồm: bài viết, tranh, ảnh thể hiện góc nhìn về những giá trị di sản văn hóa của tỉnh Quảng Nam, cảm xúc qua các kỳ tổ chức lễ hội di sản, những sáng kiến trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, thiết kế ý tưởng về ấn phẩm văn hóa du lịch, hàng lưu niệm…


Cuộc thi “Đồng hành với Di sản Quảng Nam” nhằm tiếp tục quảng bá rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử, con người và những di sản của mảnh đất xứ Quảng.


TTXVN/Tin Tức
Đoàn thanh niên phối hợp với Công an các tỉnh Tây Nam bộ
Đoàn thanh niên phối hợp với Công an các tỉnh Tây Nam bộ

Ngày 9/1, Đoàn thanh niên Bộ Công an phối hợp Công an và Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ tổ chức sơ kết chương trình phối hợp tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN